Cấp thẻ báo chí cho cả... chủ vựa phế liệu, chủ quán nhậu (!?)Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết đang yêu cầu kiểm tra trường hợp cơ quan báo chí cấp thẻ hoạt động cho cả... chủ vựa phế liệu, chủ quán nhậu để “làm ăn” (!).
Nhà báo Việt Nam đầu tiên được cấp thẻ báo chí Liên Hiệp QuốcNhà báo Khuông Việt (1917-1978), ký giả của tuần báo <i>Công chúng</i> xuất bản ở Sài Gòn, là nhà báo Việt Nam đầu tiên được cấp thẻ báo chí của tổ chức Liên Hiệp Quốc.
Quy định về điều động, biệt phái Thẩm phán Tòa án nhân dânTại Điều 17, Thông tư số 02/2026 của TAND Tối cao nêu rõ, căn cứ nhu cầu công tác, năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ có thẻ điều động, biệt phái Thẩm phán TAND theo phân cấp quản lý.
Không cấp thẻ nhà báo cho người làm việc tại tạp chí khoa họcLuật Báo chí sửa đổi siết chặt điều kiện cấp thẻ nhà báo, loại trừ người làm tại tạp chí khoa học và bổ sung nhiều trường hợp không được xét hoặc bị thu hồi thẻ.
Từ 1/7, cơ quan báo chí có thêm nhiều nguồn thu mớiQuy định về nguồn thu mới của báo chí gồm thu từ bán quyền đọc, nghe, xem và cho phép khai thác tác phẩm báo chí; Thu từ hoạt động tài chính và phần vốn góp vào doanh nghiệp… sẽ có hiệu lực từ 1/7.
"Cấp thẻ nhà báo lần đầu phải qua lớp nghiệp vụ không "đẻ" giấy phép con”Dù đại biểu Quốc hội băn khoăn, song Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng quy định nhà báo lần đầu được cấp thẻ phải học qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ "không gây khó khăn, không "đẻ" ra giấy phép con".
Bên trong trung tâm báo chí SEA Games 33 tại Thái LanMột tuần trước ngày khai mạc SEA Games 33, trung tâm MPC vẫn còn nhiều hạng mục ngổn ngang, chưa hoàn thiện, thủ tục cấp thẻ tác nghiệp cho phóng viên còn thủ công và tốn nhiều thời gian.
"Cần phản ứng chính sách nhanh hơn vì 10 năm nay báo chí đã nhiều thay đổi"Đại biểu Hoàng Minh Hiếu (Nghệ An) đánh giá việc sửa đổi Luật Báo chí là rất phù hợp, song đến thời điểm hiện nay mới sửa đổi là chậm. Từ năm 2016 đến nay, hoạt động báo chí đã có nhiều thay đổi.
Những điểm mới quan trọng mang tính đột phá trong Luật Báo chí sửa đổiChính phủ cho rằng dự án Luật Báo chí sửa đổi có một số vấn đề đổi mới quan trọng, mang tính đột phá. Trong đó, báo chí được tạo điều kiện có thêm nguồn thu, mở rộng không gian phát triển.
Trọng tài Việt Nam giải thích việc Lý Đức không được xóa thẻ đỏMột cựu trọng tài FIFA rất nổi tiếng của bóng đá Việt Nam cho biết lý do thẻ đỏ của trung vệ Phạm Lý Đức không được hủy, ở trận U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc tối 20/1.
"Vùng xám" trong ngành xe điện Trung Quốc: Tái chế pin bất hợp phápHoạt động tái chế pin trái phép mang lại lợi nhuận rất lớn, nhưng đồng thời gây ra các rủi ro nghiêm trọng về môi trường và an toàn, làm suy yếu ngành tái chế hợp pháp.
“Thẻ đỏ của Đình Bắc là xúc tác giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc”Phó Chủ tịch VFF, Trưởng đoàn U23 Việt Nam Trần Anh Tú cho biết, chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc nhờ bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ của Đình Bắc.