TPHCM muốn cấm dịch vụ đòi nợ thuêTheo UBND TPHCM, hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê xuất hiện ngày càng nhiều biến tướng, một số vụ việc có dấu hiệu cấu kết băng nhóm gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Do đó, chính quyền thành phố kiến nghị Trung ương cấm dịch vụ đòi nợ thuê.
TPHCM tiếp tục kiến nghị cấm dịch vụ đòi nợ thuêUBND TPHCM một lần nữa kiến nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ đưa loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê vào danh mục ngành, nghề bị cấm kinh doanh vì đây là kẽ hở gây phức tạp về an ninh trật tự.
Đề nghị hủy án sơ thẩm vụ người vay "thoát nợ" 5 tỷ đồngViện KSND Khu vực 7 đề nghị hủy án vì cho rằng tòa sơ thẩm đã vi phạm tố tụng khi tuyên thỏa thuận giữa ông Trần Hồng Sơn và Novareal vô hiệu.
Chơi hụi online, nhiều người trắng tayHình thức chơi hụi nở rộ trên mạng xã hội, thu hút nhiều người tham gia với lời mời gọi hấp dẫn. Tuy nhiên, nhiều hụi viên rơi vào cảnh trắng tay khi chủ hụi mất khả năng chi trả hoặc bỏ trốn.
Xét xử phúc thẩm hơn 100 bị cáo vụ công ty luật đòi nợ "khủng bố"Châu và Hùng lợi dụng danh nghĩa công ty luật Pháp Việt để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý nhưng sau đó lại chỉ đạo hàng trăm nhân viên đe doạ, uy hiếp tinh thần người vay để đòi nợ.
Những điểm nghẽn pháp lý từ vụ người vay thoát nợ 5 tỷ đồng mua biệt thựVụ kiện liên quan VPBank và khách hàng vay vốn mua biệt thự tại dự án NovaWorld Phan Thiết nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
7 sếp Novaland mua hơn 17 triệu cổ phiếu với giá ưu đãiNovaland công bố chào bán hơn 17,2 triệu cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên. Tổng giám đốc Dương Văn Bắc sau 2 đợt đã nắm giữ 14,6 triệu cổ phiếu.
Nữ hiệu phó bị đồng nghiệp dựng nhiều "kịch bản", lừa đảo suốt 10 nămTại tòa, Trần Thị Thủy (cựu giáo viên mầm non ở Hưng Yên) thừa nhận bịa chuyện mua bán đất để nhiều lần lừa tiền nữ hiệu phó cùng trường, khiến bà mất hơn 4,3 tỷ đồng trong 10 năm.
Giải cứu một thanh niên bị “bắt cóc online”, tống tiền 200 triệu đồngN.V.M.T. rời nhà đi học và bị một đối tượng lạ gọi điện qua mạng xã hội, giả danh công an, đe dọa liên quan đến “vụ án rửa tiền” và yêu cầu rời khỏi nhà thuê phòng nghỉ để “làm việc”.
Được đòi nợ thuê đến hết 2020, năm sau sẽ xử lý hình sự nếu còn làm lén lútTrả lời báo Dân trí về khả năng dịch vụ đòi nợ thuê bị cấm sẽ đi vào hoạt động lén lút, ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định: Nếu có sẽ bị xử lý hình sự ngay.
Bất bình vì doanh nghiệp toàn người xăm trổ, dùng đao kiếm, bạo lực“Tôi ủng hộ cấm. Vì không có doanh nghiệp nào như các công ty đòi nợ thuê lại có lực lượng lao động toàn người xăm trổ, phương tiện lao động là đao kiếm, phương pháp hoạt động là bạo lực”.
Giám đốc cùng nhân viên "tập đoàn đòi nợ kiểu giang hồ" lĩnh ánHĐXX đánh giá, việc khủng bố điện thoại, ghép ảnh đồi trụy,… để đòi nợ là nguy hiểm cho xã hội nên tuyên phạt 45 bị cáo trong "tập đoàn đòi nợ kiểu giang hồ" mức án từ 30 tháng đến 12 năm 6 tháng tù.