01:39Nông dân nuôi cá heo đuôi đỏ lãi trăm triệu đồng/bèGiá cá heo đuôi đỏ bán tại bè đã chạm mức nửa triệu đồng/kg, nông dân An Giang phơi phới thu tiền, hối hả lo nguồn cá giống để tái sản xuất.
Nghề nuôi cá heo đuôi đỏ phất lên "như diều" tại An GiangNhiều hộ dân ở An Giang thời gian gần đây khá lên trông thấy nhờ nuôi cá heo đuôi đỏ. Có những hộ diện tích bè nuôi cá khiêm tốn nhưng vẫn thu lãi trên 300 triệu đồng/năm.
02:41Cá heo đuôi đỏ thịt thơm ngon, béo ngậy giúp nông dân giàu lên trông thấyNuôi cá heo đuôi đỏ, lãi 300 triệu đồng mỗi năm.
02:01Sống khỏe nhờ nuôi cá chạch lấu và cá heo đuôi đỏ trong ao đấtBỏ tôm càng xanh, 3 năm nay bà Nguyễn Thị Hồng Vân (Đồng Tháp) chuyển sang nuôi kết hợp cá heo đuôi đỏ và cá chạch lấu trong ao đất. Mô hình này giúp bà đạt lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Bỏ tôm, dọn ao nuôi chung cá heo đuôi đỏ với chạch lấu, cụ bà "trúng đậm"Bỏ tôm càng xanh, 3 năm nay bà Nguyễn Thị Hồng Vân (Đồng Tháp) chuyển sang nuôi kết hợp cá heo đuôi đỏ và cá chạch lấu trong ao đất. Mô hình này giúp bà đạt lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Lãi cao, "sống khỏe" nhờ nuôi loại cá heo chỉ nhỏ bằng 3 ngón tayGiá cá heo đuôi đỏ bán tại bè đã chạm mức nửa triệu đồng/kg, nông dân An Giang phơi phới thu tiền, hối hả lo nguồn cá giống để tái sản xuất.
00:21Cận cảnh một cá thể rắn san hô xanh MalaysiaRắn san hô xanh Malaysia nổi bật với phần đầu và đuôi màu đỏ tươi, thân có màu đen bóng với 2 sọc màu xanh nhạt chạy dọc 2 bên hông. Loài rắn này khi trưởng thành có thể dài đến 1,8m.
Độc nhất miền Tây: Trưng rắn hổ chúa, cạp nong thật cho khách ngắmGóp mặt trong đường hoa Xuân Ất Tỵ, Trại rắn Đồng Tâm trưng bày 7 loài rắn với gần 30 cá thể trong đó có những con kịch độc như hổ chúa, mai gầm, rắn lục đuôi đỏ...
Chợ cá lớn nhất TPHCM nhộn nhịp dịp cúng ông TáoHàng năm, cứ đến dịp cúng ông Táo, các sạp kinh doanh cá chép đỏ tại chợ đầu mối Bình Điền (TPHCM) tấp nập đóng hàng giao cho tiểu thương ở các tỉnh và nội thành.
Cá chép đỏ đắt gấp 5 lần, tiểu thương "cháy hàng" ngày Tết ông TáoRạng sáng 22/1 (tức 23 tháng Chạp), chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập cảnh mua bán bởi các tiểu thương đổ về mua cá chép đỏ phục vụ người dân trong ngày ông Táo lên "chầu trời".
Đầu năm tỵ tản mạn chuyện rắnNhững câu chuyện về rắn ly kỳ huyền bí đã làm cho tôi vẫn còn nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Là chuyện có thật hay chỉ là trong trí tưởng tượng của con người, nhưng luôn ấn tượng với tôi.
Phát hiện loài động vật "nửa chồn nửa gấu" trong rừng Quảng BìnhCầy mực có hình thể và bộ lông khá giống loài gấu nên thường bị nhầm là gấu. Chúng thuộc chi Arctitis, là sự kết hợp của gấu (arktos) và chồn (iktis), đôi khi chúng còn được gọi là gấu chồn.