Thêm 2 bệnh nhân nghi nhiễm bệnh liên cầu khuẩn lợnThông tin từ Viện các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia cho biết, ngày hôm qua (30/7), bệnh viện đã tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân nghi nhiễm bệnh liên cầu khuẩn lợn từ Hà Tây và Hà Nam.
Có thể tái nhiễm bệnh liên cầu khuẩn lợn?Chồng chị gái tôi bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn đợt tháng 6 vừa rồi, phải nằm điều trị ở bệnh viện Nhiệt đới TƯ gần 2 tuần vì bị hoại tử các ban trên da, rồi nhiễm trùng huyết. Tưởng bị một lần thì sợ đến già, vậy mà...
Những con đường lây truyền bệnh liên cầu khuẩn lợn sang ngườiLiên cầu khuẩn ở lợn do Streptococcus suis gây ra và có khả năng lây lan sang người. Streptococcus suis là một liên cầu, có hình ô van, hình bầu dục, bắt màu Gram (+) và sắp sếp thành chuỗi.
Cục trưởng cảnh báo mạnh mẽ bệnh liên cầu khuẩn từ lợn truyền sang ngườiTrong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước ghi nhận 69 trường hợp mắc bệnh liên cầu khuẩn lợn rải rác ở 23 tỉnh, thành, trong đó có 4 trường hợp tử vong do ăn tiết canh, thịt heo tái.
Món tiết canh gây ra 70% ca mắc liên cầu lợnTiến sĩ Trương Đình Bắc, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 82 ca mắc bệnh liên cầu khuẩn lợn, trong đó 10 người tử vong. Riêng Hà Nội cũng ghi nhận 17 ca mắc, 2 tử vong. Căn bệnh này diễn biến nặng, chi phí điều trị tốn hàng trăm triệu mỗi ca nhưng nhiều trường hợp vẫn không thể qua khỏi.
Chuyên gia từ ĐH Y Harvard: Nipah khó bùng phát rộng tại Việt NamTheo chuyên gia thuộc chương trình Hợp tác phát triển Y tế Việt Nam, ĐH Y Harvard, trong bối cảnh hiện tại ở Việt Nam, virus Nipah rất khó lan rộng trong cộng đồng.
Người đàn ông nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn sau khi ăn tiết canh dêMột người đàn ông tại Hà Tĩnh đang được điều trị, theo dõi nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn sau khi ăn món tiết canh.
Nguyên nhân khiến người đàn ông nguy kịch sau khi ăn tiết canh dêNgành y tế xác định người đàn ông 55 tuổi ở Hà Tĩnh bị viêm não mô cầu, không phải nhiễm khuẩn liên cầu lợn.
Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu siết chặt phòng dịch do virus NipahBệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tỉ lệ tử vong được ghi nhận dao động 40-75%, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Thịt lợn nhiễm tả châu Phi khi làm patê đóng hộp có nguy hiểm?Hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch, bao gồm cả thịt đã chế biến, vừa được cơ quan chức năng tiêu hủy triệt để.
Hy hữu: Bị lợn cắn, thiếu niên nguy kịch nằm viện nhiều thángTừ một vết lợn cắn tưởng nhẹ, thiếu niên 14 tuổi rơi vào nguy kịch vì tụ cầu vàng tấn công, gây viêm xương, áp xe cơ và viêm phổi nặng.
Virus Nipah đã từng bùng phát tại đâu, khiến bao nhiêu người thiệt mạng?Virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1999 và từ đó đến nay, loại virus này đã có nhiều đợt bùng phát tại các quốc gia châu Á.