Nghẹt thở ca cấp cứu cho nữ bệnh nhân ngừng tim tại phòng khámTrong lúc thăm khám tại Trung tâm Y tế Tương Dương (Nghệ An), nữ bệnh nhân bất ngờ ngừng tim, ngừng thở. Nhờ phản ứng nhanh, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho người bệnh.
Bác sĩ chạy đua từng phút cứu người đàn ông ngưng tuần hoàn, hô hấpNgười đàn ông bị hen phế quản nhiều năm, bất ngờ được gia đình phát hiện đã hôn mê, ngưng hô hấp, tuần hoàn, nguy cơ tử vong rất cao.
Loại virus quen thuộc khiến trẻ viêm phổi nặng, đe dọa tính mạngTrẻ chỉ nặng 8kg, bị viêm phổi nặng do Adenovirus, được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn nguy kịch, đe dọa tính mạng.
Giữ từng nhịp thở tại nơi điều trị những bệnh nhân nguy kịch vì cúm ACác ca cúm A nặng ghi nhận tại tuyến cuối phần lớn là bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh nền. Khi nhiễm cúm, phổi nhanh chóng tổn thương, nguy cơ suy hô hấp tăng cao.
Ô nhiễm không khí liên quan đến xơ cứng teo cơ và tốc độ suy giảm sức khỏeHai loại chất ô nhiễm ngoài trời phổ biến có tác hại đến sức khỏe: nitơ dioxide và bụi mịn.
Ca phẫu thuật “khó chồng khó” cứu bé gái mắc dị tật hiếm gặpBệnh nhi 5 tuổi mắc đồng thời hẹp khí quản bẩm sinh và tứ chứng Fallot nặng. Ca phẫu thuật được đánh giá “khó chồng khó”, buộc bác sĩ can thiệp toàn diện trong một lần mổ.
Thêm 12 trường hợp nhiễm hô hấp cấp MERS ở Hàn QuốcCơ quan Đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế của Bộ Y tế nhận được thông tin tại Hàn Quốc đã ghi nhận 12 trường hợp mắc MERS-CoV. Trung Quốc cũng ghi nhận bệnh nhân đầu tiên lây nhiễm từ Hàn Quốc.
Đã có 145 ca tử vong vì virus giống SARSĐã có 537 ca nhiễm virus MERS-CoV với 145 ca tử vong. Hiện đã có 19 quốc gia trên toàn thế giới ghi nhận có bệnh nhân nhiễm virus nguy hiểm này.
Ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm khi thời tiết chuyển mùaTrong giai đoạn thời tiết chuyển mùa, nhiều bệnh có nguy cơ gia tăng trong thời gian tới như cúm mùa, Covid-19, viêm phổi, ho gà, virus hợp bào hô hấp, tiêu chảy do virus rota, E. Coli.
Những điều cần biết về Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS)Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) lần đầu tiên được phát hiện trên cơ thể người là năm 2012. Theo thông tin do tổ chức Y tế thế giới WHO cung cấp, vi rút nguy hiểm này xuất phát từ một gia đình ở Ả rập Saudi, các nhà khoa học cho rằng họ bị lây chủng vi rút MERS-CoV từ lạc đà.
Lập trình viên 32 tuổi đột tử, sau khi mất vẫn nhận tin nhắn công việcMột lập trình viên 32 tuổi ở Trung Quốc đột ngột qua đời sau cơn ngừng tim. Trong lúc cấp cứu, anh vẫn bị kéo vào nhóm công việc, nhiều giờ sau khi tử vong tiếp tục nhận tin nhắn xử lý nhiệm vụ.
Độc tính của Covid-19 (nCoV) không mạnh hơn SARS-CoVTS.BS Nguyễn Như Vinh, Trưởng khoa Thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã khẳng định: "Độc tính của Covid-19 không mạnh hơn SARS-CoV".