Khốn đốn vì bị bêu xấu trên mạng xã hộiBỗng dưng thấy hình ảnh của mình bị bôi xấu trên face book, liên tục bị số điện thoại lạ gọi tới quấy rối, đe dọa… Đó là những “chiêu bẩn” của các đối tượng cho vay nặng lãi, các công ty thu hồi nợ thuê, hay thậm chí cả những ngân hàng, nhằm gây áp lực cho những người ngoài cuộc để đòi tiền khi con nợ chính đã cao chạy xa bay.
Từ chuyện nữ sinh bỏ nhà vì bị "bóc phốt" đến việc vô tư bêu xấu trên mạngMạng xã hội đang được nhiều người sử dụng như một công cụ để công kích, "bóc phốt" người khác; đôi khi đẩy người khác vào đường cùng, đẩy chính mình vướng vào hành vi vi phạm pháp luật.
Cô gái trẻ hoảng sợ, cầu cứu vì bị "khủng bố", đòi nợ oanLiên tục bị "khủng bố" điện thoại, người thân trong gia đình bị dọa giết, bêu xấu trên mạng xã hội dù bản thân không vay nợ, một cô gái trẻ đã phải làm đơn cầu cứu tới báo chí.
Thống đốc Indonesia tính "bêu tên" công chức lười biếngMột thống đốc ở Indonesia đang lên kế hoạch “bêu tên” các công chức lười biếng nhất trên mạng xã hội nhằm thúc đẩy họ cải thiện hiệu suất làm việc. Động thái này gây phản ứng trái chiều.
Vụ trường "bêu tên" học sinh: Lòng tốt từ tâm, đừng phông bạt người tài trợViệc trường học chọn cách “bêu tên” học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong lễ khai giảng khiến nhiều bạn đọc Dân trí xót xa, lo ngại sự giúp đỡ kiểu này trở thành nỗi ám ảnh bám theo đứa trẻ suốt đời.
Bị xử phạt giao thông, cô gái lên mạng xã hội xúc phạm cơ quan nhà nướcBức xúc vì bị xử phạt vi phạm giao thông, một cô gái ở Gia Lai đã sử dụng TikTok để livestream (phát trực tiếp) buông lời thô tục, xuyên tạc, xúc phạm cơ quan nhà nước.
Chữ Thị, chữ Văn trong tên người Việt đẹp hay xấu?Chữ Thị, Văn trong tên người Việt trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Có người cho rằng đó là dấu vết lỗi thời, có người phản biện coi việc chê bai là biểu hiện thiếu hiểu biết lịch sử.
Trường “bêu tên” học sinh: Minh bạch không được xây trên sự tổn thươngTừ sự việc trường học “bêu tên” học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong lễ khai giảng, TS Lê Nguyên Phương cho rằng đó là biểu hiện của tư duy nặng hình thức và thiếu nhạy cảm với nhân phẩm học sinh.
Thông tin bất ngờ vụ nữ sinh viên bị kỷ luật gây sốcMột công ty ở Hà Nội liên tục bị tấn công mạng, mất tích xanh và nhận nhiều tin nhắn chửi bới vì bị nhầm là nơi “bêu” quyết định kỷ luật nữ thực tập sinh lên mạng gây sốc những ngày qua.
Clip "đi họp phụ huynh được xem Táo quân" gây sốt mạngĐoạn clip họp phụ huynh dưới hình thức một buổi Táo quân chầu trời khiến mạng xã hội “dậy sóng” vì ý tưởng sáng tạo độc đáo.
Sau đóng phạt, lên Facebook bêu xấu cán bộ nên bị phạt thêm 10 triệu đồngBị xử lý hành chính một triệu đồng vì ra đường không cần thiết, một thanh niên ở Bình Định lén chụp hình cán bộ phòng chống dịch rồi đưa lên mạng bêu xấu, nên tiếp tục bị xử phạt thêm 10 triệu đồng.
Giáo viên bị "bêu" lên mạng vì nói xấu phụ huynh trong nhóm riêngMột đoạn trò chuyện nói xấu phụ huynh trong nhóm riêng của các giáo viên đã bị chụp lại và đưa lên mạng xã hội kèm hình ảnh trang cá nhân của họ.