Chủ bãi tập kết vật liệu trái phép bị phạt 27,5 triệu đồngTheo Cục CSGT, bến bãi tập kết vật liệu của anh N.M.L. không có bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh việc được cấp phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa hay khu neo đậu.
Bóc trần vỏ bọc làm rẫy, khoan giếng thuê của người đàn ôngSau gần một năm lẩn trốn, đối tượng liên quan vụ khai thác vàng trái phép và sử dụng vật liệu nổ ở Đà Nẵng đã bị bắt giữ tại tỉnh Đắk Lắk khi đang làm rẫy, khoan giếng thuê.
Ngang nhiên "xẻ thịt" đất quy hoạch công viên cây xanh ở phường Hoàng MaiNhiều diện tích đất nông nghiệp được quy hoạch làm công viên cây xanh thể thao ở phường Hoàng Mai (Hà Nội) đã bị biến thành bãi tập kết vật liệu xây dựng, bãi xe, bãi phế liệu, sân pickleball...
Nữ "bệnh nhân tâm thần" vận hành đường dây mua bán ma túy trong bệnh việnLợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Bùi Thị Thanh Thủy đã điều hành đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Ai bỏ ma túy vào tuýp kem đánh răng, thuê tiếp viên hàng không đưa về nước?Từ vụ phát hiện ma túy trong hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, cơ quan điều tra xác định đường dây mua bán chất cấm từ Pháp về Việt Nam do Hà Danh Nậm cầm đầu.
Khởi tố đối tượng tập kết trái phép 133 tấn chất thải xây dựngNguyễn Đình Quân (34 tuổi) vừa bị khởi tố do đổ, tập kết trái phép trên 133 tấn trạc thải xây dựng, nhựa đường thải trong khu đô thị.
“Cây mắt biếc” từng vào bối cảnh phim Việt gây sốt, giờ ra sao?Từng là nơi thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, chụp ảnh check-in khi xuất hiện trong bối cảnh phim, nhưng hiện nay “cây mắt biếc” ở thành phố Huế đã bị lãng quên.
Khởi tố người đàn ông tập kết chất thải xây dựng không phépNguyễn Văn Đạt thường xuyên mua hoặc xin chất thải rắn từ các công trình xây dựng, rồi vận chuyển về hai bãi tập kết để bán cho người có nhu cầu san lấp mặt bằng. Đạt vừa bị công an khởi tố.
Khởi tố chủ trạm trộn bê tông đổ trộm 150 tấn chất thảiQuá trình vận hành trạm trộn bê tông, Phạm Văn Lưỡng ở Ninh Bình thu gom khối lượng lớn chất thải rắn thông thường rồi đổ vào khu vực đất ruộng phía sau nhằm san lấp làm bãi chứa vật liệu xây dựng.
Chuyên án 289H, 288A: Khi ô nhiễm tự “bóc trần” những chỉ số giảẨn sau những chỉ số môi trường tưởng chừng an toàn là đường dây can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu quan trắc để che giấu ô nhiễm. Từ chuyên án 289H, 288A, thủ đoạn “phù phép” số liệu dần lộ diện.
Xử phạt người đổ rác nơi công cộng: Chuyện không hề nhỏ!Mỗi lần bỏ qua chuyện nhỏ, vô hình trung, cơ quan quản lý cấp cơ sở gửi đi một thông điệp rằng luật pháp ở đây là thứ có thể… du di và thương lượng.
Chủ doanh nghiệp khai thác cát lậu chi hàng chục triệu đồng "bôi trơn"Bị cáo Lê Thị Như Ngọc cùng nhiều đồng phạm liên quan việc khai thác hơn 11.000m3 cát trái phép trên sông Đồng Nai và đưa tiền cho cựu cán bộ công an để bỏ qua vi phạm.