Không chấp hành điều động, phải bồi hoàn kinh phí đào tạo(Dân trí) -Trước việc nhiều ứng viên trúng tuyển học bổng ngân sách nhà nước nhưng không quay lại phục vụ cho nước nhà nên Chính phủ đang soạn thảo Nghị định Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo. Bản dự thảo 2 đã được đưa lên mạng xin ý kiến đóng góp.
66 du học sinh chưa thực hiện trách nhiệm bồi hoàn chi phí đào tạoNhận hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước nhưng không tuân thủ cam kết về việc phục vụ trong cơ quan Nhà nước sau khi tốt nghiệp, 66 người chưa bồi hoàn kinh phí đào tạo.
SV cử tuyển không về địa phương: Phải hoàn lại tiền học!Bộ GD-ĐT dự kiến trình Chính phủ ban hành nghị định về việc bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với những người học theo chế độ cử tuyển, nhưng không chấp hành sự điều động công tác sau tốt nghiệp.
“Lưu học sinh nghỉ học giữa chừng phải bồi hoàn kinh phí”Bàn về việc <a href="http://www12.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2007/1/162742.vip">18 lưu học sinh Đề án 322 phải về nước</a> do học kém, ông Trương Duy Phúc, Trưởng Ban điều hành Đề án 322 (Bộ GD-ĐT), cho biết những lưu học sinh phải về nước do học lực yếu sẽ phải bồi hoàn kinh phí đào tạo cho Nhà nước.
Sinh viên đang du học, về Việt Nam có phải thi lại vào đại học?Sau vụ việc một sinh viên VN bị sát hại tại Nga, nhiều phụ huynh có con em đang theo học ở Nga theo diện học bổng nhà nước đã không khỏi lo ngại. Có trường hợp muốn xin về học ở VN nhưng còn băn khoăn, liệu về VN rồi có được tiếp tục học đại học hay phải thi lại và có phải bồi hoàn kinh phí đào tạo không?
Hơn 5,8 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo, khen thưởng phó giáo sưThanh Hóa sẽ chi hơn 5,8 tỷ đồng để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, hoàn thành chương trình đào tạo và thưởng khi được công nhận, bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.
5,38% chưa đạt chuẩn, vì sao 100% cán bộ cấp xã cần được đào tạo lại?Yêu cầu mới của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khiến toàn bộ đội ngũ, kể cả người "đúng chuyên môn", đều cần được đào tạo lại để đáp ứng năng lực thực thi.
Quy định mới việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi học thạc sĩ, tiến sĩHà Nội ban hành quy định mới về quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó làm rõ thẩm quyền, điều kiện, hồ sơ và trách nhiệm khi cử đi học thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước.
Tuyển lao động đi Hàn Quốc làm nông nghiệpCà Mau tuyển lao động đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp với mức thu nhập mỗi ngày hơn 1 triệu đồng.
6 giáo viên thắng kiện "dài cổ" chờ bồi thường: Phải đợi đến bao giờ?Hơn 4 năm kể từ khi được tuyên thắng kiện chính quyền cấp huyện cùng trường học do bị chấm dứt hợp đồng trái luật, 6 giáo viên tại Đắk Lắk vẫn chưa được thực thi bản án theo quy định pháp luật.
Người phụ nữ Việt mang phở, bún bò qua Thuỵ Sĩ bán nửa triệu đồng 1 bátKết hôn với chồng người Thuỵ Sĩ, chị Trang đến đất nước này sinh sống, làm việc, Covid-19 giúp chị nhìn thấy cơ hội kinh doanh đồ ăn online. Chị chọn nấu phở bán, may mắn được nhiều người yêu thích.
Đảng viên trẻ phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sởNhiều đảng viên trẻ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở.