“Bố trí cán bộ cấp cao, sợ nhất người cho rằng công lao của mình lớn”“Về bố trí cán bộ ở cấp cao, tôi rất sợ là người có trách nhiệm lớn mà lại chủ quan, cho rằng công lao của mình đã lớn. Tôi lo ngại nhất chuyện đó vì dù lãnh đạo có công lao bao nhiêu thì đất nước vẫn luôn đứng trước những thách thức rất lớn” – nguyên Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt nói.
Khi xã chỉ một chuyên viên xây dựng “ôm” dự án trăm tỷCó địa phương, phòng kinh tế xã 4 người “ôm” trọn các lĩnh vực từ kế hoạch-đầu tư, tài chính, tài nguyên môi trường tới đăng ký kinh doanh. Nơi khác, chỉ một chuyên viên xây dựng gánh dự án trăm tỷ...
Công việc cho thu nhập gấp 10 lần của cán bộ không chuyên trách nghỉ việcNgay sau khi có chủ trương kết thúc hoạt động của cán bộ không chuyên trách cấp xã từ giữa năm 2025, chị Hoàng Thị Hà đã tham gia khóa học nghề để chuẩn bị hành trang khởi nghiệp với công việc mới.
Công an Hải Phòng cảnh báo lừa đảo đất đai qua mạngCông an Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ yêu cầu tích hợp “sổ đỏ” vào VNeID giả mạo, gửi link chứa mã độc để đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.
Hơn 3.500 cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ sẽ được đào tạo, bồi dưỡngHơn 3.500 cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ dự kiến được tham gia 27 lớp đào tạo, bồi dưỡng, trọng tâm là nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng điều hành và thích ứng với mô hình mới.
Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng phương án bổ sung biên chế, điều động cán bộBộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn cho từng vị trí việc làm, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.
Cán bộ không chuyên trách cấp xã chật vật xin việc ở tuổi ngoài 40Nữ cán bộ không chuyên trách cấp xã 2 lần liên tiếp bị doanh nghiệp từ chối vì trên 35 tuổi. Những khó khăn khi tìm kiếm việc làm mới vẫn bủa vây nhóm cán bộ này khi nghỉ việc ở xã.
Cả nước đang tiếp tục tinh gọn bộ máy theo hướng nào?Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở các địa phương chuyển trọng tâm sang kiện toàn nhân sự, nâng cao hiệu quả vận hành và chuẩn hóa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Hải Phòng dự chi gần 43 tỷ đồng bồi dưỡng giáo viên năm 2026Hải Phòng dự kiến chi gần 43 tỷ đồng bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý năm 2026, nhằm nâng cao năng lực đội ngũ từ nay tới 2030.
Đề xuất tăng mức hỗ trợ cán bộ đi làm xa lên 7 triệu đồng/thángDo khoảng cách di chuyển đến trung tâm hành chính xa kèm theo chi phí sinh hoạt tăng cao, Đắk Lắk đề xuất tăng mức hỗ trợ từ 5 triệu đồng lên 7 triệu đồng đối với cán bộ, công chức đi làm xa.
Tâm tư về tiền lương, chế độ của nữ cán bộ công nghệ thông tinMột nữ cán bộ công nghệ thông tin tại đơn vị sự nghiệp ở Khánh Hòa cho biết đã có nhiều năm công tác nhưng chưa được thi, xét nâng ngạch, thăng hạng nên thu nhập thấp hơn so với nhiều ngành khác.
Nâng tầm lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực tư tưởng - truyền thôngViệc chuyển 3 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia và 2 viện hàn lâm về là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương là minh chứng cho sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và phương thức lãnh đạo của Đảng.