Bác sĩ chỉ ra 80% nguyên nhân gây bệnh hô hấp, trẻ mấy tuổi nên tiêm ngừa?Theo bác sĩ, những nguyên nhân gây bệnh hô hấp đều dẫn đến biến chứng trầm trọng và khó khăn trong điều trị. Câu hỏi đặt ra là có nên tiêm ngừa cho trẻ nhỏ hay không, và tiêm từ bao nhiêu tuổi?
Trẻ 2 tháng tuổi phải thở máy vì loại virus hay gặp mùa rétỞ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, RSV có thể gây ra viêm tiểu phế quản nặng và có thể dẫn tới tử vong.
Nhiều trẻ viêm phổi, sốt virus nhập việnTại Trung tâm Nhi khoa, BV Bạch Mai, nhiều trẻ viêm phổi, viêm tiểu phế quản... nhập viện điều trị. Bác sĩ cảnh báo thói quen tự sử dụng kháng sinh có thể làm bệnh nặng hơn, tăng nguy cơ kháng thuốc.
Mùa nắng nóng và nỗi ám ảnh bệnh hô hấp dai dẳng ở trẻMùa hè đến mang theo ánh nắng rực rỡ nhưng cũng là mùa cao điểm của các bệnh về đường hô hấp ở trẻ em, đặc biệt là ho đờm. Tình trạng này không chỉ khiến trẻ khó chịu, quấy khóc mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của bé.
Chủ động tiêm chủng ngừa viêm phổi do phế cầu khuẩn vào mùaKhông khí lạnh mùa đông đã tạo điều kiện cho các vi khuẩn, virus tồn tại và phát tán, trong đó có vi khuẩn phế cầu, nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh viêm phổi tại cộng đồng.
Người phụ nữ Hà Nội hốt hoảng phát hiện có 2 bàng quangNhiều năm nay nữ bệnh nhân có tình trạng tiểu buốt, tiểu đêm nhiều lần, nhưng chỉ nghĩ mắc bệnh ở người già. Khi đi khám bệnh, bà sốc khi bác sĩ thông báo mình có tới 2 bàng quang.
Trẻ bị ho có nên uống thuốc kháng sinh, khi nào cần nhập viện?Mỗi khi thay đổi thời tiết, nhiều cha mẹ lại đau đầu khi thấy con ho, sốt, sổ mũi. Sợ con bị biến chứng viêm phổi, nhiều bà mẹ thậm chí "táng" luôn kháng sinh cho con để dự phòng.
Xuất hiện ca viêm màng não do phế cầu, cảnh báo nguy cơ bệnh gia tăngViêm màng não là bệnh nguy hiểm, do phế cầu khuẩn, não mô cầu khuẩn và nhiều tác nhân gây ra. Bệnh xảy ra ở cả trẻ em và người lớn với tỷ lệ tử vong cao, di chứng kéo dài như điếc, liệt, thiểu năng trí tuệ…, do đó cần chủ động phòng ngừa.
2 học sinh nhập viện sau ăn mì Ý, 82 trẻ nghỉ học là "trùng hợp ngẫu nhiên"Qua điều tra, cơ quan chức năng không phát hiện ngộ độc thực phẩm tập thể tại trường tiểu học Linh Chiểu (TP Thủ Đức) và Đặng Trần Côn (Quận 4), nơi có 2 học sinh nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà.
Nhiễm cúm A nguy hiểm như thế nào?Các triệu chứng phổ biến của cúm A có thể bị nhầm lẫn với các bệnh khác. Bệnh có thể tự khỏi mà không có triệu chứng đáng kể, nhưng các trường hợp nghiêm trọng của cúm A có thể đe dọa đến tính mạng.
Bé trai 8 tháng tuổi nguy kịch vì nuốt cuống trái xoài mẹ cho cầm chơiKhi người mẹ đưa trái xoài cho con trai cầm chơi, bé đưa lên miệng ngậm rồi đột ngột ho sặc sụa, sau đó lên cơn khó thở, tím tái nguy kịch.
Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ bé gái mắc ung thư thận gần 60 triệu đồng"Gia đình em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất tới báo và các bạn đọc", chị Nguyễn Thị Kiều Nga (mẹ bé Khánh Vân) xúc động nói khi đón nhận số tiền gần 60 triệu đồng.