Muốn chống tham nhũng phải trị được “bệnh” lạm quyền!Những người có chức, có quyền thì mới tham nhũng được. Do đó, muốn chống tham nhũng thì phải trị được "bệnh" lạm quyền. Muốn chống tham nhũng thì phải dựa vào dân và tạo cơ chế cho người dân giám sát.
Liều thuốc đặc hiệu cho "căn bệnh" lạm quyềnĐọc tin tức trên báo chí, mạng xã hội trong khoảng hơn 1 tuần qua, rất dễ thấy, có một loạt vụ việc có dấu hiệu lạm quyền ở giới cán bộ, công chức cơ sở. Nhưng cũng đáng mừng là ở những cơ quan cấp trên, người ta đã nhanh chóng chấn chỉnh tình trạng đó và bằng công cụ mới.
Phát hiện xe lạm dụng tín hiệu ưu tiên, người dân nên làm gì?Cảnh sát cho biết, thực tế có trường hợp xe gắn biển cứu thương nhưng không chở bệnh nhân hoặc không làm nhiệm vụ cấp cứu mà vẫn bật đèn, hú còi để xin đường, gây bức xúc trong dư luận.
Chi phí y tế tăng, người dân lo mua bảo hiểm sức khỏeSự gia tăng của chi phí y tế cùng rủi ro khó lường về sức khỏe trong thời gian qua khiến nhiều người tìm đến bảo hiểm sức khỏe như một giải pháp tài chính dự phòng thiết yếu cho cuộc sống.
Bắt một phó giám đốc trung tâm y tế ở Hưng YênÔng Phan Trọng Đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên), cùng cấp dưới đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng tiền từ quỹ bảo hiểm y tế.
Đau lòng các vụ trẻ bị xâm hại nhiều lần: Giải pháp nào bảo vệ con em?Các chuyên gia cho biết, không chỉ xâm hại về thể chất, tinh thần hay tình dục, việc bỏ mặc trẻ trong môi trường nguy hiểm cũng là một loại bạo hành, lạm dụng trẻ em.
Khắc phục lạm dụng trong điều chỉnh pháp luậtCàng lạm dụng điều chỉnh thì chi phí tuân thủ- chi phí của dân, chi phí áp đặt sự tuân thủ và chi phí thi hành- chi phí của nhà nước, lại càng tăng cao.
Vụ tát người khuyết tật giữa đường: "Chỉ ai rối loạn tâm thần mới làm vậy"Theo chuyên gia tâm lý, người khuyết tật là đối tượng yếu thế. Vậy nên chỉ có người bị rối loạn tâm thần mới có hành vi lệch lạc, thiếu văn minh, vô cớ đánh người khuyết tật.
Thủ tướng Malaysia bổ nhiệm ông Thaksin làm cố vấnThủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bổ nhiệm cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra làm cố vấn cá nhân cho ông khi ông trở thành Chủ tịch ASEAN vào năm tới.
Giải pháp nào chống trục lợi bảo hiểm?Để ngăn chặn và phòng chống trục lợi bảo hiểm, cần giải pháp đồng bộ từ doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan quản lý nhà nước, người dân.
Nhân viên bệnh viện chiếm đoạt thuốc bảo hiểm y tế bị bắtTrong quá trình làm việc tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, ông Nam cấu kết với một số nhân viên, bác sĩ rồi kê tăng số lượng thuốc cấp cho bệnh nhân sau đó chiếm đoạt, mang đi bán.
Thủ tướng: "Gỡ được các điểm nghẽn, tăng trưởng GDP có thể đạt hai con số""Chúng ta có thể đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số nếu tháo gỡ được các rào cản về thể chế, khơi thông nguồn lực toàn xã hội", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm cải cách thể chế.