Hà Nội: Thu giữ gần 4.000 bánh Trung thu nhập lậu chuẩn bị tuồn ra thị trườngNgày 3/10, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết các lực lượng chức năng của đơn vị vừa phát hiện gần 4.000 chiếc bánh trung thu nhập lậu chuẩn bị tuồn ra thị trường.
Hà Nội: Quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả9 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) TP Hà Nội đã tiến hành 16.596 cuộc kiểm tra, xử lý 15.056 vụ vi phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 4.385 tỷ đồng.
Hà Nội thực hiện phương châm “6 rõ” trong chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giảVới phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để siết chặt quản lý, quyết liệt đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Hà Nội siết chặt quản lý thuế, ngăn chặn hàng giả và gian lận thương mạiCùng với cao điểm chống buôn lậu và gian lận thương mại trên cả nước, Thuế TP Hà Nội - thành viên Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội - đã tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý hàng loạt hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép.
Chủ tịch TPHCM làm Tổ trưởng Tổ công tác đấu tranh buôn lậu, hàng giảTổ công tác của TPHCM sẽ chỉ đạo việc kiểm tra, kiến nghị xử lý tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, tiêu cực, buông lỏng quản lý, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
Vụ Mailisa cho thấy tính chất phức tạp của tội phạm kinh tế khu vực tư“Một trong những vụ án gần đây cho thấy rõ tính chất phức tạp của tội phạm kinh tế trong khu vực tư là vụ án xảy ra tại hệ sinh thái thẩm mỹ viện Mailisa”, Thượng tá Nguyễn Văn Thực (C03) cho hay.
Công an TP Hà Nội quyết liệt truy quét hàng giả, hàng nhái, hàng lậuCông an TP Hà Nội liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu và hàng hóa không rõ nguồn gốc, cho thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro lớn đối với người tiêu dùng.
Tràn lan sữa giả và thuốc giả, Thủ tướng nói có buông lỏng, phải kiểm điểmNhắc đến nhiều vụ án nghiêm trọng liên quan sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, Thủ tướng thẳng thắn cho rằng có sự buông lỏng của một số cơ quan và một số địa phương liên quan.
Thủ tướng yêu cầu mở đợt cao điểm chống hàng giả từ 15/5 đến 15/6Nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả Thủ tướng yêu cầu mở đợt tấn công cao điểm từ 15/5 đến 15/6, sau đó sẽ tiến hành sơ kết đánh giá.
Hàng giả, hàng lậu & tham nhũng - “Múa tay làm xiếc…”?!Nếu như không có hối lộ, tham nhũng thì không thể có tình trạng buôn lậu và hàng giả, hàng nhái nghiêm trọng như hiện nay. Đã đến lúc không thể để gian lận thương mại, hàng giả hàng lậu cùng với tham nhũng “múa tay làm xiếc trong bị”.
Bất cập "10 năm chưa sửa" và mấu chốt để chặn thuốc lậu vào bệnh việnBà Phạm Khánh Phong Lan cho biết, 10 năm trước nhiều chuyên gia đã góp ý sửa đổi luật Dược để ngăn chặn thuốc lậu, thuốc giả làm hại sức khỏe bệnh nhân, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.
Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệTình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái đang diễn ra phức tạp trên phạm vi cả nước, gây hệ lụy cho nền kinh tế, làm suy giảm sức cạnh tranh của những doanh nghiệp làm ăn chân chính.