"Siêu uỷ ban" quản lý 5 triệu tỷ đồng vốn Nhà nước chính thức ra mắtSau nhiều chờ đợi, sự kiện ra mắt của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước hay còn gọi là "siêu uỷ ban" sẽ diễn ra vào ngày mai (30/9).
Hé lộ thông tin nhân sự "siêu ủy ban" quản lý 5 triệu tỷ đồng vốn Nhà nướcBộ Nội vụ thông tin sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xem xét điều chuyển biên chế ở các cơ quan, Bộ liên quan, và quyết định biên chế ở Ủy ban cho phù hợp.
Chuyên gia quốc tế nói gì về việc lập "siêu ủy ban" quản 5 triệu tỷ đồng?Xung quanh đề xuất lập ủy ban quản lý số vốn hàng triệu tỷ đồng ở các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng thế giới World Bank (WB) ủng hộ việc tách chức năng sở hữu Nhà nước khỏi chức năng quản lý của cơ quan bộ, ngành. Tuy nhiên, Việt Nam không nên lập mô hình ủy ban hành chính mà cần xây dựng mô hình như các quỹ đầu tư chuyên biệt về hoạt động hiệu quả về kinh tế.
“Siêu Ủy ban” quản lý 5 triệu tỷ đồng vốn DNNN: Sẽ chấm dứt "vừa đá bóng, vừa thổi còi"Các chuyên gia cho rằng, việc thành lập Siêu Ủy ban quản lý khối lượng rất lớn tài sản của Nhà nước sẽ khắc phục tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”.
Qatar chi 200 tỷ USD tổ chức World Cup 2022, vượt xa mọi kỷ lụcKênh truyền thông quốc gia Qatar Al Jazeera thừa nhận quốc gia chủ nhà của World Cup 2022 đã chi đến 200 tỷ USD (gần 5 triệu tỷ đồng) cho giải đấu, vượt xa các kỳ giải khác trong lịch sử.
Thủ tướng: Nợ công xuống mức 61%, nên tìm thêm nguồn vay ODA?Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi ý, khi quy mô nền kinh tế đã tăng lên trên 5 triệu tỷ đồng thì tỷ lệ nợ công/GDP giảm xuống, còn 61% thì liệu đây có phải dư địa để xin chủ trương tiếp tục tìm nguồn ODA phù hợp để đầu tư, phát triển hạ tầng?
Kinh tế tăng trưởng mạnh, GDP bình quân đầu người ước đạt 2.400 USDTheo báo cáo của Chính phủ, trong năm 2017, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Đặc biệt, quy mô GDP (theo giá hiện hành) đạt khoảng 5 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 224,6 tỷ USD, GDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 2.400 USD.
"Tứ đại" chuyên gia kinh tế Việt nói gì về “siêu uỷ ban” quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp?Tại Toạ đàm Kinh tế vĩ mô quý IV và năm 2017 được Viện Nghiên cứu Chính sách và Kinh tế (VEPR) tổ chức tại Hà Nội sáng nay 16/1, bốn chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam đã đưa ra nhận định đầu tiên về quyết định của Chính phủ thành lập Tổ công tác của Thủ tướng thực thi việc thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) - siêu uỷ ban quản lý 30 tập đoàn, tổng công ty, với số vốn 5 triệu tỷ đồng.
Tỷ phú tiền số cảnh báo "sốc" về bitcoinDù nhiều người vẫn hoài nghi, giới tài chính thượng lưu coi bitcoin là "vàng kỹ thuật số", có chuyên gia nói đây là cơ hội làm giàu lớn nhất thế kỷ 21. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghi ngờ điều này.
Ông Trầm Bê còn nợ Sacombank hơn 12.000 tỷ đồngLãnh đạo Sacombank cho biết về khoản nợ của ông Trầm Bê, ngân hàng đã thu hồi hơn 25.600 tỷ đồng, khoản nợ còn lại là hơn 12.037 tỷ đồng.
Thu nhập nhân viên Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietcombank: Ai dẫn đầu?Trong nhóm 4 ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, có một đơn vị trả nhân viên bình quân tới hơn 45 triệu đồng/tháng trong quý đầu năm. Các ngân hàng còn lại cũng tương đối "hào phóng".
Vụ thu hồi 125 tỷ đồng chi sai: Giáo viên mong được trả gópNhiều địa phương chi sai phụ cấp ưu đãi cho giáo viên tại Đắk Lắk hơn 125 tỷ đồng trong suốt 3 năm nhưng yêu cầu phải thu hồi số tiền này trong vòng 8 tháng khiến giáo viên lo lắng.