Ông Trịnh Văn Quyết và 2 em gái hầu tòa sau khi khắc phục đủ 2.500 tỷ đồng
(Dân trí) - Sau phiên tòa sơ thẩm, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ mức án phạt tù và xem xét giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.
Ngày 17/6, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC, và các đồng phạm trong vụ án Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đúng 7h40 ngày 17/6, các bị cáo trong vụ án được cảnh sát dẫn giải đến phiên xét xử phúc thẩm (Ảnh: Nguyễn Hải).
Trong phiên phúc thẩm hôm nay, có 25 bị cáo kháng cáo được đưa ra xét xử và tòa triệu tập toàn bộ 50 bị cáo trong vụ án tới phiên tòa.
Ngoài các bị cáo kháng cáo còn có 134 bị hại và 396 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo.
Trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, bị cáo Trịnh Văn Quyết đã được vợ nộp khắc phục 1.400 tỷ đồng về Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội.
Cộng với tổng 1.100 tỷ đồng đã nộp trước đó, ông Quyết đã nộp đủ 2.500 tỷ đồng (nhiều hơn 10 tỷ đồng so với nghĩa vụ mà tòa sơ thẩm buộc 3 anh em ông Quyết phải khắc phục).

Bị cáo Hương Trần Kiều Dung, cựu Tổng giám đốc FLC được dẫn giải đến phiên xét xử (Ảnh: Minh Trung).

Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế, em gái ông Trịnh Văn Quyết (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga, em gái Trịnh Văn Quyết được dẫn giải đến phiên xét xử (Ảnh: Minh Trung).
Trước đó, vào tháng 8/2024, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết 21 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.
Cùng bị kết án về 2 tội danh này, hai em gái ông Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga lần lượt bị tuyên phạt 14 năm tù và 8 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm buộc ông Trịnh Văn Quyết và em gái Trịnh Thị Minh Huế phải liên đới bồi thường 1.785 tỷ đồng đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chia theo tỷ lệ trách nhiệm, ông Quyết phải nộp 90%, tương đương 1.369 tỷ đồng, bà Huế nộp 152 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Hải Trà, cựu Phó tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (Ảnh: Minh Trung).

Bị cáo Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (Ảnh: Nguyễn Hải).
Với tội Thao túng thị trường chứng khoán, tòa sơ thẩm buộc 3 anh em ông Quyết nộp 683 tỷ đồng. Trong đó, ông Quyết nộp 500 tỷ đồng, bà Huế 100 tỷ đồng và bà Nga 83 tỷ đồng.
Tổng hợp 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán, tòa sơ thẩm buộc 3 anh em Trịnh Văn Quyết phải nộp gần 2.500 tỷ đồng.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Minh Đức).
Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trịnh Văn Quyết có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ mức án phạt tù và xem xét giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.
Các bị cáo Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; 22 bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, xin gỡ bỏ phong tỏa về tài sản…
Tháng 12/2024, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm nhưng sau đó HĐXX đã ra quyết định hoãn phiên tòa do bị cáo Trịnh Văn Quyết đang điều trị nhiều bệnh, không thể có mặt tại phiên tòa. Nhiều luật sư và bị hại cũng xin hoãn tòa.
Đến ngày 25/3, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, tuy nhiên vì lý do sức khỏe của bị cáo Trịnh Văn Quyết không đảm bảo nên cựu Chủ tịch FLC đã có đơn xin hoãn phiên tòa và xin xét xử vắng mặt.
Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 5/2017 đến tháng 1/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.
Các bị cáo sau đó thực hiện chuỗi hành vi thao túng thị trường đối với 5 mã cổ phiếu là AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Sau khi giá cổ phiếu tăng, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS), các công ty thuộc Tập đoàn FLC và người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, để thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, qua đó nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.