Thoát nghèo nhờ đi làm việc ở nước ngoàiNhững năm gần đây, tại tỉnh Thái Nguyên, hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài có nhiều khởi sắc. Nhiều người nghèo mạnh dạn đăng ký làm việc có thời hạn ở nước ngoài mang lại thu nhập cao, thoát nghèo bền vững.
7 nhóm lao động được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài từ 1/1/2026Theo Luật Việc làm năm 2025, có 7 nhóm lao động sẽ được nhà nước hỗ trợ chi phí để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Gần 75.000 người đi làm việc ở nước ngoài, Nhật Bản vẫn là thị trường lớn6 tháng đầu năm 2025, cả nước đưa được gần 75.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhật Bản tiếp tục là thị trường hấp dẫn đối với lao động Việt.
Sẽ có thêm nhiều người được vay vốn đi làm việc ở nước ngoàiNgười dân tộc thiểu số, hộ nghèo, người có đất bị thu hồi hay thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự… có thể được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài với mức lãi suất ưu đãi.
Ưu tiên bố trí nguồn vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoàiLãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ngân hàng Chính sách ưu tiên nguồn vốn để người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dễ dàng tiếp cận gói vay ưu đãi.
Hơn 20.000 lao động Nghệ An đi làm việc ở nước ngoàiTrong năm 2024, tỉnh Nghệ An giải quyết việc làm cho trên 48.500 lao động, trong đó đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 20.500 người.
Xử lý nghiêm hành vi trục lợi, lừa đưa người đi làm việc ở nước ngoàiCục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi trong hoạt động đưa lao động đi làm việc nước ngoài, bao gồm việc thu phí trái quy định.
Đưa hơn 600 người đi làm việc ở nước ngoài, thị trường Nhật Bản nhiều nhấtTrong năm 2024, tỉnh Cà Mau đưa hơn 600 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó nhiều nhất là ở thị trường Nhật Bản.
Người nghèo gặp khó khi đi làm việc ở nước ngoàiTheo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định, đa số người nghèo đậu phỏng vấn đi làm việc ở nước ngoài, nhưng chưa thể đi vì họ không có 30 triệu đồng đóng các chi phí ban đầu.
Phấn đấu đưa 125.000 lao động đi làm việc ở nước ngoàiBộ LĐ-TB&XH đặt mục tiêu đưa 125.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2024, tập trung vào các thị trường ổn định, có thu nhập cao như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc...
Đưa ít nhất 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoàiNăm 2020, dù ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng Đồng Tháp nỗ lực đưa hơn 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Năm 2021, Đồng Tháp quyết tâm đưa ít nhất 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Kỷ lục đưa 140.000 lao động đi làm việc ở nước ngoàiTính đến hết tháng 12/2022, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cán mốc 142.000 người, vượt xa so với mục tiêu 90.000 lao động đặt ra.