Người lao động đi làm việc ở nước ngoài để nâng cao thu nhập

Tấn Thịnh

(Dân trí) - Để giúp người dân thoát nghèo bền vững, huyện Pác Nặm (cũ) thuộc tỉnh Bắc Kạn (nay là tỉnh Thái Nguyên) đã thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ người dân đi lao động ở nước ngoài để nâng cao thu nhập.

Huyện Pác Nặm (cũ) nằm trong danh sách 74 huyện nghèo cả nước. Do điều kiện tự nhiên chủ yếu là đồi núi, tập quán canh tác của người dân địa phương còn lạc hậu, sản xuất manh mún tự cung tự cấp nên đời sống nơi đây gặp nhiều khó khăn.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, địa phương xác định cùng với hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân, cần đẩy mạnh tư vấn giới thiệu việc làm để người dân có thu nhập ổn định. Trong đó, huyện Pác Nặm (cũ) đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài uy tín tư vấn, giới thiệu việc làm cho người dân địa phương.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài để nâng cao thu nhập - 1
Từ nguồn vốn tích lũy, anh Quý đã đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố để chăn nuôi lợn đen bản địa (Ảnh: Đình Văn).

Xã Nghiêm Loan là một địa phương miền núi còn nhiều khó khăn về kinh tế. Người dân nơi đây phần lớn sống bằng nghề làm ruộng, nương rẫy và chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập chỉ khoảng 3-5 triệu đồng/tháng. Để giúp người dân nơi đây có việc làm ổn định và vươn lên thoát nghèo, địa phương đã phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm để tư vấn giới thiệu việc làm trong và ngoài nước. Đặc biệt là tư vấn người dân đi làm việc ở nước ngoài để nâng cao thu nhập.

Sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn, nhiều người dân nơi đây đã đăng ký đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng ở Đài Loan (Trung Quốc). Nhờ đó, mở ra cơ hội thoát nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Thông qua sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần AVB Quốc tế, người lao động được tham gia các đơn hàng nông nghiệp, chăn nuôi, hộ lý và công xưởng, với thu nhập từ 22-35 triệu đồng/tháng, gấp 5-7 lần so với làm nông nghiệp tại quê nhà.

Cùng với đó, nhiều người lao động Nghiêm Loan đã đăng ký đi làm việc ở Nhật Bản, Hàn Quốc giúp nâng cao thu nhập.

Nguồn thu nhập của gia đình ông Nông Văn Hàm và bà Hoàng Thị Hiếu ở thôn Nà Vài, xã Nghiên Loan trước đây chỉ trông vào nương ngô, nương sắn nên kinh tế nhiều khó khăn. Được chính quyền địa phương tuyên truyền, gia đình ông Hàm quyết định vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội để cho cậu con trai Nông Hồng Thái (sinh năm 1998) đi Nhật Bản làm việc. Nhờ chăm chỉ, chịu khó, tháng nào Thái cũng gửi về nhà cho bố mẹ từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Sau hơn một năm, gia đình ông Hàm trả hết nợ và có vốn đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng nhà cửa khang trang và tiết kiệm để con trai khi về nước có nguồn vốn để làm ăn.

“Điều chúng tôi vui nhất khi con trai đi làm việc ở Nhật Bản là giúp gia đình có thêm thu nhập. Đồng thời, con sẽ học được nhiều kiến thức, kỹ năng để hết thời gian làm việc trở về nước con tiếp tục phát huy kiến thức học được để phát triển kinh tế”, ông Hàm chia sẻ.

Tương tự, anh Lý Văn Quý, người dân tộc Dao, thôn Nà Mòn, xã Nghiêm Loan là một trường hợp điển hình thành công nhờ đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Trước đây, thu nhập của gia đình anh Quý chủ yếu dựa vào trồng lúa, ngô nên việc sửa sang nhà cửa, đầu tư sản xuất và làm giàu của anh gần như không thể thực hiện được.

Được chính quyền địa phương tuyên truyền, anh Quý quyết định đăng ký sang thị trường Nhật Bản lao động và làm việc cho một nông trại ở tỉnh Nagano. Công việc chủ yếu của anh là trồng, chăm sóc và thu hoạch các loại cây nông nghiệp, thu nhập bình quân đạt từ 20-30 triệu đồng/tháng.

Sau khi hết hợp đồng, trở về Việt Nam với số tiền đã tích góp được cùng với kinh nghiệm học được ở nền nông nghiệp Nhật Bản, anh Quý vận dụng cho mô hình chăn nuôi, trồng trọt tại gia đình. Với cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và địa phương, đến nay gia đình anh Lý Văn Quý đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mới đây, anh còn đầu tư mua máy xúc về phục vụ các công trình xây dựng ở địa phương và các xã lân cận. Trong đó, thu nhập từ máy công trình của anh Quý đạt từ 15 đến 40 triệu đồng/tháng.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân; chủ động phối hợp với các công ty tư vấn, tuyển dụng người lao động đi làm việc, nên công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của huyện Pác Nặm (cũ) mang lại hiệu quả cao. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài có nguồn thu nhập cao, góp phần tăng thu nhập và giảm nghèo cho người dân.

Xuân Mai