Hà Nội: Đất công bị lấn chiếm vẫn được quận cấp sổ đỏ (?!)UBND TP Hà Nội kết luận, ông Đỗ Mạnh Tuấn - nguyên Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã “thiếu sót” khi cấp sổ đỏ cho người dân trên thửa đất công bị lấn chiếm.
Công an Hà Nội phục hồi điều tra vụ cấp sổ đỏ cho đất công bị lấn chiếmSau nhiều tháng tạm đình chỉ, Công an TP Hà Nội quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến sai phạm cấp sổ đỏ trên đất công bị lấn chiếm ở quận Bắc Từ Liêm.
Dân tập trung phản đối đất công bị lấn chiếmKhoảng 9h ngày 23/6, hàng trăm người dân đã tập trung tại số nhà 124 đường Hoàng Ngân (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) phản đối một hộ dân lấn chiếm đất công làm huyên náo cả một góc phố.
Quản lý đất đai ở Tây Sơn, Bình Định: Thả tay với sai phạmChủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc vừa ký quyết định, yêu cầu UBND huyện Tây Sơn kiểm điểm sai phạm trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đất đai. Giai đoạn 2010 - 2013, tại địa phương này, hàng loạt dự án, công trình đua nhau qua mặt chính quyền; hàng chục nghìn mét vuông đất công bị lấn chiếm song đã không được ngăn chặn, chỉnh đốn một cách thích đáng.
TPHCM có 31 vị trí sạt lở nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểmTrong số 31 vị trí sạt lở ở TPHCM, 8 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm tại khu vực TP Thủ Đức cũ, huyện Nhà Bè cũ, huyện Bình Chánh cũ, huyện Cần Giờ cũ, quận Bình Thạnh cũ.
Lâm Đồng cưỡng chế hơn 6,2ha đất bị lấn chiếm ở thắng cảnh Đồi Cát BayHơn 6,2ha đất bị 2 cá nhân chiếm dụng, xây dựng trái phép tại khu thắng cảnh Đồi Cát Bay, đã được chính quyền tỉnh Lâm Đồng cưỡng chế, khôi phục hiện trạng ban đầu.
Công an Hà Nội ra quân dẹp vỉa hè, thí điểm mô hình phường kiểu mẫuCông an Hà Nội ra quân tháo dỡ mái che, dẹp vỉa hè bị lấn chiếm trên nhiều tuyến phố, triển khai mô hình “phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị”, trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ.
Nhóm người dùng máy xúc cào xới, lấn chiếm đất lâm nghiệpQuá trình kiểm tra thực địa, cơ quan chức năng tại Đắk Lắk bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi dùng máy xúc để cào xới, lấn chiếm đất lâm nghiệp do người dân quản lý.
Từ việc "dọn dẹp" Hàng Mã: Không thể tiếp tục nương tay với lộn xộn đô thị"Chiến dịch lấy lại vỉa hè trước đây chưa đạt được kết quả, hy vọng lần này sẽ có sự đột phá, lâu bền", độc giả Dân trí kỳ vọng.
Nhức nhối tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống đường ở Hà NộiThời gian qua tại nhiều tuyến phố trung tâm của Hà Nội tiếp tục tái diễn vi phạm khi biến vỉa hè thành nơi buôn bán, trông giữ phương tiện giao thông trái quy định, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.
Đất lấn chiếm, vi phạm vẫn được cấp sổ đỏ?Theo Luật Đất đai 2024, một số trường hợp sử dụng đất có vi phạm về đất đai trước ngày 1/7/2014 sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
Xin cấp sổ đỏ cho đất có nguồn gốc từ đất công ra sao?Công dân hỏi về trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu đối với đất nguồn gốc đất công, không có tranh chấp và hiện tại bản đồ địa chính thể hiện ký hiệu mục đích sử dụng là đất ở.