Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc bình tĩnh trước thông tin chiến tranhLao động Việt Nam khá bình tĩnh trước thông tin có thể xảy ra chiến tranh Triều Tiên - Hàn Quốc. Tuy nhiên, Đại sứ quán Việt Nam vẫn chuẩn bị tinh thần đưa lao động về nước trong trường hợp khẩn cấp.
Nhiều nhóm lao động về nước bị hoãn do vướng thủ tụcChiều ngày 8/8 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thanh Hòa chủ trì cuộc họp với 11 doanh nghiệp đưa lao động sang Lybia. Thứ trưởng chỉ đạo các doanh nghiệp khẩn trương đưa lao động về nước bằng nhiều cách khác nhau.
Chưa biết chính xác ngày về của lao động Việt Nam ở Libăng“Đến thời điểm này, vẫn chưa thể quyết định được khi nào lao động Việt Nam tại Libăng sẽ về nước, bởi số số người đăng ký về rất phập phù, liên tục thay đổi” - ông Trần Việt Tú, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, người trực tiếp sang Libăng đưa lao động về nước cho biết.
"Học Trung Quốc cách để người dân muốn tham gia bảo hiểm xã hội"Đây là ý kiến của chuyên gia khi cho rằng Việt Nam có thể đạt bao phủ bảo hiểm rộng như Trung Quốc nếu áp dụng cơ chế Nhà nước góp cùng người lao động, thay vì chỉ trông vào chính sách khuyến khích.
Hơn 3.000 lao động trẻ Nhật Bản tự tử mỗi nămMỗi năm, Nhật Bản ghi nhận có hơn 3.000 người lao động trẻ tự tử. Nhiều trường hợp xuất phát từ lo lắng về sự nghiệp tương lai và gánh nặng nghề nghiệp.
Sau sáp nhập, nhu cầu tuyển dụng lao động tại TPHCM tăng hơn 25.000 ngườiTheo báo cáo ngày 23/10 của Sở Nội vụ TPHCM, nhu cầu tuyển dụng lao động của các đơn vị trên địa bàn thành phố tăng hơn 25.000 vị trí so với giai đoạn trước khi sáp nhập.
“Tấm vé phi lợi nhuận” mang lại cho lao động Việt gần 700 triệu USD/nămNhờ chương trình phi lợi nhuận, hơn 155.000 lao động Việt đã có “tấm vé đổi đời” ở xứ người, vừa cải thiện thu nhập, vừa góp phần nâng tầm hình ảnh người Việt trên trường quốc tế.
Cặp vợ chồng 20 năm “cướp cơm Hà Bá”, mang gia tài đi cứu người trên sôngGần 20 năm mưu sinh trên sông Lam, chị Phúc không nhớ vợ chồng mình và người em trai đã cứu được bao nhiêu người nhảy cầu tự tử. “Họ làm điều dại dột nhưng mình không cứu không được”, chị Phúc tâm sự.
Mã số 5755: Người chồng dân tộc Hà Nhì: “Xin cho vợ tôi được sống để các con có mẹ!”Anh Lỳ Go Cà (Điện Biên) đã kiệt quệ khi vợ mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con thơ dại, cha là thương binh nặng. Gia đình người đàn ông dân tộc Hà Nhì lâm cảnh khốn cùng, chẳng biết bấu víu vào đâu.
Lao động Việt ra thế giới với hướng đi mới của ngoại giao nhân lựcTheo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, việc đưa lao động Việt ra nước ngoài không chỉ tạo cơ hội phát triển kinh tế cho người dân, mà còn mở rộng ngoại giao nhân lực trong thời kỳ hội nhập.
Lao động thời vụ của Việt Nam nhận lương gần 50 triệu đồng/thángSau 7 năm triển khai, chương trình lao động thời vụ Việt - Hàn đã giúp hơn 10.000 người có việc làm, thu nhập ổn định, mở rộng hợp tác nhân lực và quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.
Tuyên Quang hỗ trợ người dân đi lao động ở nước ngoài để thoát nghèoTỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thời gian qua giảm nhanh từ chính sách đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.