Cô gái từ chối học tiến sĩ trời Tây bởi tình yêu với... mắm (P.2)Sau khi về nước, đầu năm 2013, Đào Thị Hằng bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình. Mẹ chị là người ủng hộ đầu tiên và với những kinh nghiệm sẵn có, bà là người hỗ trợ tích cực cho chị trong khâu sản xuất sau này.
Cứ ra nước ngoài khắc nói giỏi tiếng Anh?Cô giáo Đào Thị Hằng – người từng nhận Học bổng Năng lực lãnh đạo trị giá 112.000 USD của Bộ Ngoại giao Úc và học bổng Global Change Leaders của Bộ Ngoại giao Canada, từ chối học bổng tiến sĩ ở nước ngoài để về Việt Nam khởi nghiệp – chia sẻ những trải nghiệm của cô về việc học tiếng Anh khi du học.
Hằng "Mắm ruốc" và câu chuyện về người thầyChia sẻ về quá trình đi học và lập nghiệp, đối với Hằng, một trong những may mắn chị có được đó chính là gặp được nhiều người thầy, người cô rất đặc biệt. Mỗi người thầy dạy đem đến cho tôi những bài học quý báu trong việc học hành, khởi nghiệp và trong cuộc sống để trở thành Đào Thị Hằng như hôm nay.
Bỏ học tiến sĩ về làm nước mắmSau khi giành tấm bằng thạc sỹ chuyên ngành “Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững” tại Đại học Adelaide (Úc), Đào Thị Hằng (sinh năm 1985) được học bổng tiến sĩ nhưng cô từ chối để về Việt Nam cùng bà con Quảng Trị xây dựng thương hiệu nước mắm Thuyền Nan.
Trồng đào Tết nhưng không bán, người đàn ông vẫn bỏ túi nửa tỷ đồng mỗi nămCho thuê chứ không bán, anh Lê Văn Hoàn vừa giải quyết được bài toán kinh tế, vừa giữ được gốc đào cho năm sau, trong khi đó khách cũng chỉ phải bỏ chi phí không quá lớn cho việc sắm đào Tết.
Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệmCarlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn liền với việc lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.
Thêm 170.000 việc làm mới, giảm việc phổ thông, thêm lao động kỹ năngHà Nội dự kiến giải quyết việc làm mới cho 171.000 lao động trong năm 2026. Cùng với đó, nâng tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55,5%.
Vụ bằng ĐH không được công nhận, trường nói "thấy hay nên không xin phép"“Thấy chương trình đào tạo hay, học phí phù hợp nên nhà trường cứ thế bắt tay với đại học bên Anh để làm mà không xin phép cơ quan chức năng”, đại diện nhà trường lý giải.
Nhiều phụ nữ làm giàu từ sinh kế "kép"Từ chỗ chỉ trông vào một nguồn thu bấp bênh, nhiều phụ nữ ở xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa mạnh dạn xây dựng mô hình sinh kế “kép”, qua đó ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên làm giàu.
Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào quân đội được phụ cấp lên đến 250% lươngChính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiều ưu đãi, trong đó có phụ cấp lên đến 250-500% mức lương.
Vụ bằng đại học không được công nhận, trường thừa nhận thiếu sótLiên quan đến vụ bằng đại học do trường nước ngoài cấp không được Bộ GD&ĐT công nhận, sáng nay, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London lên tiếng thừa nhận thiếu sót và xin lỗi sinh viên.
Mùa hoa mai anh đào cuối cùng ở Sa Pa: Khách mua chè ủng hộ để vào chụp ảnhĐồi chè Ô Long đang bước vào mùa hoa mai anh đào rực rỡ nhất, nhưng cũng là mùa cuối cùng. Khu vực không thu vé, khách vào tham quan chụp ảnh thường mua một lạng chè ủng hộ.