1. Dòng sự kiện:
  2. Đường cao tốc Bắc - Nam
  3. Đồ hộp Hạ Long dùng lợn nhiễm bệnh

Vì sao đường nối Nha Trang - Đà Lạt chỉ được đi vào ban ngày?

Trung Thi

(Dân trí) - Theo cơ quan chức năng, đường nối Nha Trang - Đà Lạt qua đèo Khánh Lê chỉ cho lưu thông ban ngày do còn nhiều điểm sạt lở, ban đêm có mưa, sương mù dày, hạn chế tầm nhìn, không bảo đảm an toàn.

Ngày 13/2, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa thông báo cho phép tất cả các loại phương tiện lưu thông trở lại qua đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C, trong khung giờ 5-18h hằng ngày, bắt đầu từ 13/2. Đây là tuyến đường kết nối Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Trước đó, vào tháng 12/2025, đơn vị này chỉ cho phép xe có trọng tải dưới 5 tấn và ô tô chở người từ 16 chỗ trở xuống lưu thông qua đèo Khánh Lê trong khung giờ 6-17h, các phương tiện khác phải lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp.

Vì sao đường nối Nha Trang - Đà Lạt chỉ được đi vào ban ngày? - 1

Một điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê được chụp vào tháng 12/2025 (Ảnh: Trung Thi).

Thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các đơn vị bảo trì khẩn trương khắc phục hư hỏng, vá ổ gà, xử lý sụt lún nền mặt đường tại khu vực đèo. Đến nay, mặt đường và các hạng mục công trình trên tuyến cơ bản được sửa chữa, bảo đảm an toàn, êm thuận cho phương tiện lưu thông 2 chiều trước Tết Nguyên đán 2026.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, vẫn còn một số vị trí sạt lở nghiêm trọng đang tiếp tục được xử lý. Khu vực đèo thường xuyên xuất hiện mưa và sương mù dày vào ban đêm, làm hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vì vậy, phương tiện chỉ được phép lưu thông qua đèo Khánh Lê trong khoảng thời gian 5-18h hằng ngày. Ngoài khung giờ này, người dân được khuyến cáo chủ động di chuyển theo quốc lộ 27 hoặc các tuyến đường phù hợp khác khi đi lại giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, giữa tháng 11, do mưa lớn kéo dài, quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê xuất hiện nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn, khiến tuyến đường nối Nha Trang - Đà Lạt bị ách tắc. Trong đó, một vụ sạt lở đá làm 6 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ kéo dài cuối năm 2025 đã khiến khu vực đèo Khánh Lê ghi nhận gần 100 điểm sạt lở; trong đó có 55 vị trí đất đá tràn xuống mặt đường với khối lượng lớn, gây tắc nghẽn hoàn toàn hơn một tháng.