Đồng Nai trở thành thành phố, nền kinh tế quốc gia sẽ có thêm một “đầu kéo”

(Dân trí) - Theo đại biểu Tạ Thị Yên, chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai không chỉ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho địa phương, mà còn tạo thêm một đầu kéo quan trọng cho cả nền kinh tế quốc gia.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương sẽ được Quốc hội bàn trong phiên thảo luận tại hội trường, sáng 22/4, theo chương trình nghị sự.

Cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ

Chính phủ nhận định việc thành lập thành phố Đồng Nai là bước chuyển căn bản về mô hình phát triển và mô hình quản trị địa phương, nhằm đưa Đồng Nai trở thành đô thị lớn, có chức năng chia sẻ, liên kết, tương hỗ cùng phát triển với TPHCM, đạt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.

Đồng Nai khi đó cũng sẽ giữ vai trò là trung tâm kết nối kinh tế vùng và cửa ngõ hội nhập quốc tế, là hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh làm cơ sở định hướng không gian phát triển mới cho cả Vùng Đông Nam Bộ.

Đồng Nai trở thành thành phố, nền kinh tế quốc gia sẽ có thêm một “đầu kéo” - 1

Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Công tác Đại biểu Tạ Thị Yên (Ảnh: Phạm Thắng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nhận định Đồng Nai đã hội tụ đầy đủ các yếu tố về quy mô, vị trí và vai trò chiến lược để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

“Với quy mô dân số lớn, nền công nghiệp phát triển mạnh, Đồng Nai là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Đông Nam Bộ”, bà Yên nói.

Địa phương này cũng nằm ở vị trí cửa ngõ kết nối TPHCM với các vùng Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và ĐBSCL, giữ vai trò nút giao của nhiều hành lang kinh tế và trục giao thông chiến lược.

Đáng lưu ý, theo đại biểu Tạ Thị Yên, Đồng Nai còn là địa bàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh.

Việc tổ chức mô hình thành phố trực thuộc Trung ương, nữ đại biểu cho rằng sẽ tạo điều kiện kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng Nai trở thành thành phố, nền kinh tế quốc gia sẽ có thêm một “đầu kéo” - 2

Một dự án đô thị ven sông Đồng Nai (Ảnh: Phước Tuần).

Ở một góc nhìn khác, bà Yên nhấn mạnh Đồng Nai đang sở hữu những động lực phát triển mới có ý nghĩa đột phá, đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là công trình hạ tầng chiến lược quốc gia, có khả năng định hình lại không gian phát triển của toàn vùng.

“Đề án đã xác định rõ định hướng phát triển “thành phố sân bay Long Thành” với hệ sinh thái dịch vụ hàng không, logistics, trung chuyển và kết nối đa phương thức. Trong bối cảnh đó, việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chính là điều kiện thể chế cần thiết để phát huy tối đa các lợi thế này”, đại biểu Yên nêu quan điểm.

Nếu coi Long Thành là động lực tăng trưởng mới, theo bà, mô hình thành phố trực thuộc Trung ương chính là công cụ để điều phối, khai thác và lan tỏa hiệu quả động lực đó trong toàn bộ không gian phát triển.

Việc nâng tầm Đồng Nai cũng có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển vùng và cả nước. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nhận định thành phố Đồng Nai trong tương lai sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ, cùng với TPHCM và các đô thị lớn khác hình thành mạng lưới đô thị dẫn dắt phát triển.

“Điều này góp phần giảm tải cho các siêu đô thị hiện hữu, đồng thời phân bố lại dân cư, hạ tầng và dịch vụ theo hướng cân bằng, bền vững hơn”, theo đại biểu Yên, bước đi này cũng tạo thêm động lực tăng trưởng mới, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về lãnh thổ, quốc phòng - an ninh.

Cơ hội trao cho Đồng Nai "chiếc áo mới"

Điều quan trọng nhất khi Đồng Nai trở thành thành phố, theo đại biểu Tạ Thị Yên, là những lợi ích trực tiếp đối với người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo bà, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẽ có thêm cơ chế, chính sách và nguồn lực để phát triển theo chiều sâu, đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và hạ tầng xã hội.

Môi trường đầu tư cũng sẽ được cải thiện; hệ thống giao thông, logistics và dịch vụ công được nâng cao.

Người dân khi đó sẽ được thụ hưởng tốt hơn các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, giao thông công cộng và cơ hội việc làm chất lượng cao.

“Việc Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương này không chỉ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Đồng Nai, mà còn góp phần tạo thêm một đầu kéo quan trọng cho vùng Đông Nam Bộ và cả nền kinh tế quốc gia”, bà Yên nhấn mạnh.

Đồng Nai trở thành thành phố, nền kinh tế quốc gia sẽ có thêm một “đầu kéo” - 3

Đại biểu Quốc hội Trương Thị Diệu Thúy (Ảnh: Hồng Phong).

Là đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, bà Trương Thị Diệu Thúy nhìn nhận "chiếc áo" của mô hình tăng trưởng cấp tỉnh đã không còn phù hợp với Đồng Nai.

Vì vậy, đây là một "cơ hội vàng" để trao cho tỉnh Đồng Nai một "chiếc áo mới" phù hợp với những yêu cầu phát triển mới trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Theo đại biểu, việc này không chỉ là niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ đối với địa phương, mà cũng là áp lực, động lực cũng như sự giao phó niềm tin và hy vọng để Đồng Nai phát triển.

“Đồng Nai phải trở thành một cực tăng trưởng mới của quốc gia, một trung tâm kết nối kinh tế, một cửa ngõ hội nhập quốc tế, hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh, hạnh phúc và thực sự định hình một không gian phát triển mới cho cả vùng Đông Nam Bộ”, nữ đại biểu nhận định.

Về phương án, thành phố Đồng Nai sẽ được thành lập trên cơ sở nguyên trạng hơn 12.700km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số gần 4,5 triệu người và 95 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai.

Thành phố Đồng Nai giáp TPHCM, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng và Campuchia.

Kết quả sau khi thành lập, thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương không thay đổi về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Đồng Nai khi đó sẽ có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã. Cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 7 thành phố và 27 tỉnh (giảm 1 tỉnh, tăng 1 thành phố).

Trụ sở của thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương được giữ nguyên như hiện nay ở phường Trấn Biên.