450 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII
(Dân trí) - Chiều 22/9, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Thông tin tại họp báo, Đại tá Đậu Trọng Quang, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), cho biết phương châm của đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển".
Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030.
Bên cạnh đó, Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng,...
Theo Đại tá Đậu Trọng Quang, Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ XII là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trong đó, Đại hội xác định những điểm nổi bật như xây dựng quân đội từng bước lên hiện đại, nâng cao khả năng tác chiến trên không, trên biển, tác chiến điện tử và hình thành đơn vị tác chiến mới để bảo đảm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại...

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Ảnh: Minh Huy).
Đại hội diễn ra từ chiều 29/9 đến sáng 2/10 (phiên khai mạc bắt đầu lúc 7h30 ngày 30/9, phiên bế mạc tổ chức vào sáng 2/10), với sự tham gia của 450 đại biểu.

Đại tá Đậu Trọng Quang, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh: Minh Huy).
Cũng tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, cho biết tham dự đại hội có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương...
Trong thời gian đại hội, tại sảnh hội trường Bộ Quốc phòng và khu vực bên ngoài sẽ trưng bày hình ảnh, tài liệu, hiện vật, sản phẩm và công trình chào mừng.
Hoạt động này có sự tham gia của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Binh chủng Thông tin liên lạc, Học viện Kỹ thuật quân sự, Cục Chính trị (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Thư viện Quân đội và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel).