1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xuất hiện đội bóng thay thế nếu như Indonesia rời khỏi AFF

H. Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ Bola (Indonesia), trong trường hợp Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) rời khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), đội tuyển Australia có thể thay thế để tham dự AFF Cup.

Trong thời gian qua, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) thừa nhận cân nhắc việc rời khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) để chuyển sang Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF) nếu như AFF ngó lơ đơn kiện của họ liên quan tới nghi ngờ U19 Việt Nam và U19 Thái Lan cố tình dàn xếp để loại U19 Indonesia khỏi giải U19 Đông Nam Á.

Xuất hiện đội bóng thay thế nếu như Indonesia rời khỏi AFF - 1

Liên đoàn bóng đá Indonesia cân nhắc khả năng rời khỏi AFF (Ảnh: PSSI).

Hôm nay, tờ Bola đã có bài viết đề cập tới việc đội tuyển Australia sẽ thay thế Indonesia thi đấu ở AFF Cup. Tờ báo này giật tít: "Trước khả năng Indonesia rút lui khỏi AFF để chuyển tới EAFF, đội tuyển Australia sẽ thay thế Indonesia thi đấu ở AFF Cup?".

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Người hâm mộ bóng đá Indonesia đang yêu cầu PSSI rời khỏi AFF. Lý do bởi AFF không còn là sự lựa chọn phù hợp cho Indonesia. Mặc dù PSSI đã gửi đơn khiếu nại lên AFF liên quan tới trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan nhưng không có phản hồi nào. Thực tế, lá đơn này đã được gửi đi một tuần.

Bên cạnh đó là những thông tin về việc gian lận tuổi ở giải U19 Đông Nam Á 2022. Theo một vài nguồn tin, đội trưởng của U19 Malaysia, Aysar Hadi được cho là trên 19 tuổi.

Xuất hiện đội bóng thay thế nếu như Indonesia rời khỏi AFF - 2

Đội tuyển Australia có thể thay thế Indonesia tham dự AFF Cup (ảnh: Getty).

Những người hâm mộ hy vọng PSSI có thể gia nhập EAFF bởi khi đó, trình độ của đội tuyển Indonesia sẽ được nâng cao. Nếu gia nhập EAFF, đội tuyển Indonesia sẽ thường xuyên được chạm trán với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Triều Tiên. Cũng giống như AFF, EAFF có giải vô địch Đông Á.

Nếu như PSSI đi nước cờ táo bạo này thì AFF chỉ còn 10 thành viên là Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Lào, Myanmar, Campuchia, Timor Leste, Philippines, Brunei. Có thể Australia sẽ tham dự giải đấu ở khu vực.

Australia từng nhiều lần tham dự các giải đấu ở Đông Nam Á như giải U16, U19. Sắp tới, họ cũng tham dự giải U16 Đông Nam Á ở Indonesia từ ngày 31/7 đến 12/8. Tuy nhiên, họ chưa từng thi đấu ở AFF Cup. Đội bóng này hoàn toàn có thể thay thế Indonesia tham dự giải AFF Cup. Đó là kịch bản thú vị".

Về cơ bản, PSSI vẫn chưa quyết định rời khỏi AFF. Khả năng này không dễ xảy ra trong thời gian gần bởi họ sẽ mất nhiều thủ tục liên quan nếu chuyển Liên đoàn. Trong phát biểu hôm nay, HLV Shin Tae Yong vẫn đặt mục tiêu giành chức vô địch AFF Cup 2022.