1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Indonesia cảnh báo những bất cập nếu đội nhà bỏ AFF

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trước thông tin cho rằng bóng đá Indonesia có thể bỏ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) để gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF), truyền thông nước này đã chỉ ra những bất cập có thể đến.

Sau giải U19 Đông Nam Á, với quan điểm cho rằng U19 Việt Nam và U19 Thái Lan dàn xếp tỷ số để loại Indonesia, người hâm mộ bóng đá nước này quyết liệt yêu cầu Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) bỏ AFF để gia nhập EAFF. 

Mặc dù vậy, tờ Bola của Indonesia lên tiếng cảnh báo: "Có những điểm cộng lẫn điểm trừ nếu Indonesia bỏ AFF để đến với EAFF. Đầu tiên Indonesia luôn là ứng cử viên vô địch của AFF Cup, cho dù chưa từng đăng quang tại giải đấu này".

Báo Indonesia cảnh báo những bất cập nếu đội nhà bỏ AFF - 1

Báo Indonesia cảnh báo những mặt trái nếu đội tuyển nước này rời khỏi AFF (Ảnh: Bola).

"Nếu đội tuyển Indonesia rời giải vô địch Đông Nam Á mà chưa tạo ra dấu ấn mang tính lịch sử thì quả là có sự hụt hẫng. Nhiều kỷ niệm đã đến với Indonesia trong quá trình sinh hoạt với AFF, những trận đấu và những cầu thủ Indonesia trưởng thành từ AFF Cup thường là sự kiện mang tính đánh dấu sức mạnh của bóng đá Đông Nam Á" - tờ Bola viết thêm.

Theo quan điểm của tờ báo này, Indonesia có những đối thủ truyền kiếp tại Đông Nam Á, những trận đấu với các đối thủ mang dấu ấn lớn, tạo sức hút lớn không chỉ về chuyên môn, mà còn về yếu tố truyền thống, truyền thông, lịch sử. Tất cả sẽ mất đi nếu bóng đá xứ vạn đảo bỏ AFF.

Tờ Bola chia sẻ: "Nếu Indonesia rời AFF, những trận cầu nóng bỏng với đại kình địch Malaysia sẽ biến mất. Các trận đấu với những đội có thực lực tương đồng cũng không còn".

"Việc thi đấu tại EAFF dĩ nhiên cho đội tuyển Indonesia thêm kinh nghiệm thi đấu, giúp đội bóng xứ vạn đảo thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu mỗi lần đá ở sân đối phương. Nhưng khác với ở AFF, các đội thuộc EAFF có áp dụng hệ thống phân hạng, nơi chắc chắn Indonesia sẽ vào nhóm đội bóng yếu" - tờ Bola phân tích thêm.

Báo Indonesia cảnh báo những bất cập nếu đội nhà bỏ AFF - 2

Những trận đấu nóng bỏng và ngang tầm như trận chung kết AFF Cup 2020 giữa Indonesia và Thái Lan sẽ không còn (Ảnh: Bola).

Hiện tại, các thành viên của Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF) gồm có Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa, Macau (Trung Quốc), Mông Cổ và Guam.

4 đội đầu tiên trong số 9 đội tuyển này có trình độ trên tầm Indonesia, các đội kia lại yếu hơn hẳn. Mục tiêu của Indonesia nếu gia nhập EAFF có thể là được cọ xát với nhóm các đội Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Dù vậy, do tính chất phân hạng ở EAFF, nên cho dù sinh hoạt cùng Liên đoàn, nhưng Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên hiếm khi thi đấu với những đội còn lại. Thế nên, mục tiêu của Indonesia không phải muốn là thực hiện được ngay.

Theo www.bola.com