1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sếp lớn bóng đá Indonesia gây sốc, dọa rời khỏi Đông Nam Á

H. Long

(Dân trí) - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Mochamad Iriawan đã bất ngờ lên tiếng dọa muốn rời khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã gửi đơn kiện U19 Việt Nam và U19 Thái Lan lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Họ cho rằng hai đối thủ đã cố tình dàn xếp để loại U19 Indonesia ra khỏi giải U19 Đông Nam Á 2022.

Sếp lớn bóng đá Indonesia gây sốc, dọa rời khỏi Đông Nam Á - 1

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Mochamad Iriawan khẳng định sẽ cân nhắc việc chuyển sang Liên đoàn bóng đá Đông Á.

Tuy nhiên, lúc này, AFF vẫn chưa phản hồi đơn kiện của Liên đoàn bóng đá Indonesia. Điều đó khiến cho Chủ tịch cơ quan này, ông Mochamad Iriawan cảm thấy bực mình. Phát biểu trước báo giới, ông bất ngờ lên tiếng dọa muốn rời khỏi AFF.

Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Indonesia cho biết: "Tôi hy vọng AFF sẽ nhanh chóng phản hồi đơn kiện của chúng tôi. Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan rõ ràng không phù hợp. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi phản hồi từ AFF.

Nếu như chúng tôi chuyển sang Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF) thì sẽ có ít đối thủ cạnh tranh hơn. Lúc này, Liên đoàn bóng đá Indonesia vẫn đang cân nhắc việc gia nhập EAFF. Chúng tôi sẽ thảo luận kỹ lưỡng trong thời gian tới".

Những người hâm mộ Indonesia cũng hào hứng với viễn cảnh đội bóng nước này sang thi đấu ở EAFF. Tờ Bola Times tiết lộ: "Rất nhiều cổ động viên Indonesia đã cảm thấy tức giận và yêu cầu Liên đoàn bóng đá nước này rời khỏi AFF. Họ muốn Indonesia gia nhập EAFF.

Sếp lớn bóng đá Indonesia gây sốc, dọa rời khỏi Đông Nam Á - 2

Indonesia vẫn chưa nguôi việc bị U19 Việt Nam và Thái Lan loại khỏi giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: Bola).

Mới đây, một tài khoản Instagram có tích xanh của EAFF đã gửi lời chào Indonesia gia nhập. Ngay lập tức, lời mời chào này đã nhận được sự ủng hộ của những người hâm mộ Indonesia. Nếu như gia nhập EAFF thì rất có lợi cho sự phát triển bóng đá của Indonesia.

Liên đoàn bóng đá Đông Á gồm nhiều đội bóng mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Triều Tiên. Họ đều là những đội bóng từng góp mặt ở World Cup. Ngoài ra, còn có 6 đội bóng khác ở khu vực này là Guam, Ma Cao, Hồng Kông, Đài Loan, Mông Cổ và quần đảo Bắc Mariana.

Nếu như gia nhập EAFF, Indonesia sẽ được cọ xát với những đối thủ chất lượng hơn. Điều đó có thể giúp bóng đá Indonesia cải thiện chất lượng".

Không chỉ có vậy, tờ Bola Times còn nhấn mạnh rằng nếu Indonesia rời khỏi AFF thì khu vực này sẽ chịu tổn thất lớn. Trong đó, giải AFF Cup sẽ "bớt sôi động" hơn nếu như Indonesia không tham dự.