1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xuân Trường: “Giấc mơ lớn nhất của tôi là vô địch AFF Cup”

(Dân trí) - Tiền vệ Lương Xuân Trường có những chia sẻ với báo chí về giấc mơ lớn nhất của mình trong buổi tập đầu tiên của anh sau khi về nước khoác áo đội tuyển Việt Nam (ĐTVN).

Sau gần 1 năm thi đấu tại Hàn Quốc, Trường cảm nhận giải đấu này như thế nào?

Sau một năm ở Hàn Quốc tôi cảm thấy mình tự tin hơn, dù chưa được thi đấu nhiều. Tôi cũng rất vui khi đội bóng của mình vừa chính thức trụ hạng. Điều này giúp tôi không bị áp lực khi về nước khoác áo ĐTVN.

Về Việt Nam đương nhiên tôi cảm thấy vui rồi. Mọi thứ trở nên gần gũi. Nói thật là k từ sau trận gặp Syria, tôi chưa gặp lại bố mẹ mình.


Xuân Trường là người được chú ý nhiều nhất ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

Xuân Trường là người được chú ý nhiều nhất ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

Tại Hàn Quốc, đâu là điểm yếu mà Xuân Trường cần tiếp tục cải thiện?

Đó là khả năng phòng ngự của tôi và thể lực nữa, tôi vẫn chưa đủ sức để chơi đủ 90 phút ở K-League.

Dù sao thì Xuân Trường cũng đã rất tiến bộ, đặc biệt là khi được khoác áo ĐTVN. Trường muốn nói gì về điều này?

2 năm qua, tôi cũng chưa đạt được danh hiệu gì, phong độ cũng chưa ổn định, chấn thương liên miên. Tôi mới 21 tuổi nên cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi mong là mình sẽ có phong độ tốt nhất ở AFF Cup sắp tới.

Mục tiêu trong lần về nước khoác áo ĐTVN của Trường là gì?

Tôi muốn có vị trí chính thức trong màu áo ĐTVN, tất nhiên sẽ phải cố gắng hết khả năng.

Về trận đấu tới đây gặp Indonesia, Trường có đặt ra mục tiêu cho cá nhân mình không?

Tôi nghĩ không chỉ mình mà cả đội cần phải có một lối chơi thật nhuần nhuyễn, thể hiện hết khả năng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2016.

Trường đánh giá đối thủ nào mạnh nhất ở AFF Cup? Đó chắc hẳn sẽ là Thái Lan?

Tất cả các thành viên trong đội đều đặt mục tiêu đánh bại mọi đối thủ và cả người dân Việt Nam cũng muốn như vậy. Nhưng trước hết, chúng ta phải cố gắng từng trận để vượt qua vòng bảng. Còn về Thái Lan thì rõ ràng đây là đối thủ mạnh với tất cả các đội trong khu vực, không riêng Việt Nam.

Giấc mơ lớn nhất của Xuân Trường bây giờ là gì?

Tôi muốn ĐTVN tiến xa ở AFF Cup, để làm món quà chia tay các anh Công Vinh, Đình Luật. Giấc mơ lớn nhất của tôi là vô địch AFF Cup, sau đó là HCV SEA Games.

Xin cảm ơn về cuộc trao đổi thú vị của Xuân Trường

T.Anh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016