1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xác định CLB đầu tiên lên hạng tại Premier League

(Dân trí) - Dù chưa ra sân ở vòng 43 Championship nhưng Wolves đã chính thức giành vé thăng hạng Premier League khi đội xếp thứ 3 là Fulham đã bị Brentford cầm hòa.

Với sự đầu tư mạnh mẽ, Wolves đã thể hiện sự thống trị tuyệt đối ở giải Championship mùa giải này. Họ đã dẫn đầu trên BXH trong 28 vòng đấu liên tiếp. Cuối cùng, hôm qua, “Bày sói” đã chính thức giành vé thăng hạng Premier League.

Wolves chính thức trở lại Premier League sau nhiều năm vắng bóng
Wolves chính thức trở lại Premier League sau nhiều năm vắng bóng

Thực tế, Wolves chưa ra sân ở vòng 43 Championship. Thế nhưng, việc đội xếp thứ 3 là Fulham đã bị Brentford cầm hòa với tỷ số 1-1 ở loạt trận thứ Bảy đã giúp cho Wolves giành vé thăng hạng sớm.

Hiện tại, Wolves đang có 92 điểm sau 42 vòng đấu, hơn Fulham tới 10 điểm (trong khi Fulham chỉ còn 3 trận đấu trong tay). Do đó, đoàn quân của HLV Nuno Espírito Santo chẳng cần nhọc sức thi đấu với Birmingham cũng hoàn thành mục tiêu.

Lúc này, mục tiêu của Wolves đang là giành chức vô địch Championship. Có lẽ, ngôi vị này cũng khó thoát khỏi tay họ, khi đang hơn đội xếp thứ 2 Cardiff City 9 điểm (cả 2 đội đều còn 4 trận đấu).

Như vậy, Wolves đã giành quyền trở lại Premier League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2011/12. Thậm chí, sau khi xuống hạng, họ từng rơi xuống hạng League One (tương đương với hạng Ba) ở mùa giải 2013/14.

Để có được thành công lớn ở mùa này, Wolves cần phải cảm ơn siêu cò Jorge Mendes. Ông đã mang tới CLB này rất nhiều cầu thủ chất lượng như Rúben Neves, Ivan Cavaleiro, Willy Boly, Diogo Jota… Nhờ đó, Wolves sở hữu đội hình hơn hẳn so với các đối thủ ở Championship.

Bảng xếp hạng Championship tính tới thời điểm này
Bảng xếp hạng Championship tính tới thời điểm này

H.Long