1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Wushu lập hattrick, đoàn Việt Nam sở hữu 26 HCV ở SEA Games

(Dân trí) - Trong ngày 8/6, đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành 5 HCV để nâng tổng số HCV ở SEA Games 28 lên con số 26, tạm xếp thứ hai toàn đoàn. Wushu đã có ngày chói sáng khi giành được 3 HCV, 2 HCV còn lại ở môn Thể dục dụng cụ.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 đến hết ngày 8/6

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 đến hết ngày 8/6


Danh sách vận động viên giành HC của thể thao Việt Nam ngày 8/6

Huy chương vàng

1. Đinh Phương Thành - Đơn nam toàn năng (Thể dục dụng cụ)

2. Trần Xuân Hiệp - Đao thuật nam (Wushu)

3. Phan Thị Hà Thanh - Đơn nữ toàn năng (Thể dục dụng cụ)

4. Hoàng Văn Cao - Tán thủ hạng 60kg (Wushu)

5. Nguyễn Văn Tài - Tán thủ hạng cân dưới 65kg (Wushu)

Huy chương bạc

1. Phạm Phước Hưng - Đơn nam toàn năng (Thể dục dụng cụ)

2. Trần Duy Khôi - Nội dung 200m bơi ngửa nam (Bơi)

3. Nguyễn Thị Ánh Viên - Nội dung 100m tự do nữ (Bơi)

4. Dương Thúy Vi - Nội dung thương thuật nữ (Wushu)

Huy chương đồng

1. Ngô Ron - Bi sắt đơn nam

2. Vũ Thị Linh - K1-500 m nữ (Canoeing)

3. Đội VĐV gồm Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ma Thị Tuyết, Dương Thị Bích Loan - K4 500m nữ (Canoeing)

4. Cặp Hoàng Lê Thanh Thúy, Ngô Phương Mai - 3m Synchronised Springboard nữ (nhảy cầu)

5. Lê Thị Ngọc Anh - Hạng cân 45kg-48kg dành cho nữ (Quyền anh)

6. Đội VĐV gồm Nguyễn Thị Nga, Mỹ Trang, Tường Giang - Đồng đội nữ (bóng bàn)

7. Trần Thúy Duy - nữ trên 78 kg (Judo)

8. Nguyễn Mạnh Quyền - Đao thuật nam (Wushu)

9. Huỳnh Ngọc Tân - Bán kết nam hạng cân 46-49 kg (Boxing)

10. VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên - 50m bơi ngửa nữ (Bơi)


20h05: Phan Gia Mẫn thi đấu không thành công nội dung 200m bướm nam khi anh chỉ về địch ở vị trí thứ 5.

19h55: Ở môn wushu, Dương Thúy Vi giành HC bạc nội dung trường quyền nữ với 9,71 điểm. Hoàng Thị Phương Giang xếp thứ 8 ở nội dung này.

Nguyễn Văn Tài xuất sắc giành HCV wushu ở nội dung tán thủ

Nguyễn Văn Tài xuất sắc giành HCV wushu ở nội dung tán thủ


19h40: Ở môn wushu tại trận chung kết tán thủ nam hạng cân 65kg, Nguyễn Văn Tài đánh bại Tun Kyaw Lin (Myanmar) cũng với tỷ số 2-0 để giành HCV. Đây là tấm HCV thứ 3 của wushu trong ngày 8/6 và là tấm HCV thứ 26 của thể thao Việt Nam tại SEA Games 28.

19h35: Ở môn wushu Hoàng Văn Cao giành HCV tán thủ nam hạng cân 60kg khi đánh bại Solis Francisco (Philippines) với kết quả 2-0. Đây là tấm HCV thứ 25 của đoàn thể thao Việt Nam.

19h30: Ở môn boxing bán kết boxing hạng cân 56-60 kg, Nguyễn Văn Hải đánh bại Papendang Farrand với kết quả 2-1. Ở trận chung kết, Văn Hải sẽ so tài cùng Cantancio Junel của Philippines.

19h05: môn bơi lội nội dung 200 ngửa nam, Trần Duy Khôi giành HCB khi về đích thứ 2 với thành tích 2 phút 02 giây 44. VĐV giành HCV là Quah Zheng Wen của chủ nhà Singapore với thành tích 2 phút 0 giây 55.



18h55: Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục không may mắn ở ngày 8/6, khi cô chỉ về vị trí thứ 2 và giành HCB ở nội dung 100m tự do với thành tích 56 giây 05. VĐV Quah Ting Wen giành HCV với thời gian 55 giây 93 và phá kỷ lục so với SEA Games 27 (56 giây 06).

18h30: Quý Phước thất bại ở nội dung 50m tự do nam khi về cuối ở lượt chung kết. Thành tích của Quý Phước ở nội dung này là 23 giây 71.


18h20: Ở môn bơi lội, Ánh Viên về thứ ba ở nội dung 50m ngửa nữ (29,40 giây) và chỉ giành HCĐ. VĐV Tao Li của chủ nhà Singapore giành HCV, phá kỷ lục SEA Games (28,90 giây).

18h15: Ở môn Billiard nội dungcarom 1 băng, Trần Phi Hùng thắng tay cơ Philippines Dela Cruz Francisco 100-87 để vào chung kết. Như vậy, Việt Nam chắc chắn có thêm HCV vì ở chung kết diễn ra chiều 9/6, Trần Phi Hùng sẽ gặp Mã Minh Cẩm.

17h00: Tin vui đã đến ở môn thể dục dụng cụ (TDDC) khi VĐV Phan Thị Hà Thanh về nhất nội dung nữ toàn năng với 53,650 điểm. Đây là HCV thứ hai của TDDC Việt Nam và thứ 24 của đoàn Việt Nam tại SEA Games 28.

Niềm vui của Hà Thanh với tấm HCV toàn năng nữ môn TDDC

Niềm vui của Hà Thanh với tấm HCV toàn năng nữ môn TDDC


Hà Thanh thực hiện xuất sắc nội dung toàn năng nữ

Hà Thanh thực hiện xuất sắc nội dung toàn năng nữ


16h45: Ở môn nhảy cầu nội dung chung kết 10m nam, VĐV Nguyễn Tùng Dương giành vị trí thứ 6 với 258,30 điểm và không giành huy chương

16h38: môn wushu chung kết thái cực quyền nam, Phạm Ngọc Kiên giành vị trí thứ 4 với 9,44 điểm. Người giành HCV là VĐV Loh Jack Chang của Malaysia với 9,71 điểm.

16h15: Ở vòng bán kết bóng bàn đồng đội nam, Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 3-1. Trong trận chung kết, Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Singapore lúc 19h40 hôm nay.

16h10: Ở môn boxing tại vòng bán kết hạng cân 46-49 kg, Huỳnh Ngọc Tân thua 0-3 trước tay đấm Langu Kornelis của Indonesia, qua đó lỡ cơ hội vào tranh HCV khá đáng tiếc.


Xuân Hiệp tỏa sáng với tấm HCV wushu nội dung đao thuật nam

Xuân Hiệp tỏa sáng với tấm HCV wushu nội dung đao thuật nam


15h50: Khác với đồng đội Trần Xuân Hiệp, VĐV Nguyễn Mạnh Quyền chỉ giành HCĐ với 9,70 điểm nội dung đao thuật nam môn wushu.

15h40: Cuối cùng wushu Việt Nam đã giải tỏa cơn khát HCV ngày 8/6, khi Trần Xuân Hiệp giành HCV đao thuật nam với số điểm 9,72. Nguyễn Mạnh Quyền chỉ kém 0,02 điểm nhưng giành HCĐ, còn Hulaefi của Indonesia nhận HCB với 9,71 điểm.


Với tấm HCV môn Wushu, đoàn Việt Nam đã tạm thời vượt qua Thái Lan

Với tấm HCV môn Wushu, đoàn Việt Nam đã tạm thời vượt qua Thái Lan


15h30: Ở môn Billiards & Snooker tại vòng bán kết nội dung carom đơn nam, VĐV Mã Minh Cẩm đánh bại đối thủ Reyes Efren (Philippines)với số điểm 100-84 để có mặt tại trận chung kết.

15h15: Ở môn boxing bán kết nữ hạng cân 48-51 kg, Nguyễn Thị Yến hạ knock-out tay đấm Ang Fen Ni (Singapore) để giành quyền vào chung kết. Ở trận tranh HCV diễn ra vào ngày 10/6, Nguyễn Thị Yến sẽ tranh tài với VĐV Magno Irish của Philippines.

14h55: môn wushu nội dung thái cực quyền tự chọn nam, Nguyễn Thanh Tùng về thứ 4 với 9,68 điểm. HCV thuộc về VĐV Lee Tze Yuan của Singapore (9,71 điểm).

14h50: Ở môn quyền anh vòng bán kết quyền anh nữ hạng 54 kg, võ sỹ Lê Thị Băng dễ dàng đánh bại Oo Nwe Ni (Myanmar) với tỷ số 3-0. Ở chung kết, cô sẽ gặp đối thủ Petecio (Philippines) ngày 10/6.

14h40: Ở môn wushu nội dung chung kết thái cực kiếm nữ, Trần Thị Minh Huyền đã chơi đầy cố gắng, hoàn thành các bài thi nhưng cô chỉ giành 9,62 điểm, đứng thứ 4 chung cuộc và không thể có huy chương.

14h20: bán kết bóng bàn đồng đội nữ, Nguyễn Thị Nga, Mai Hoàng Mỹ Trang, Phan Hoàng Tường Giang để thua Thái Lan với tỷ số 1-3.

14h15: môn wushu phần thi thái cực kiếm nữ, VĐV Trần Thị Minh Huyền xếp thứ 4 với 9,62 điểm.

14h00: Ở môn nhảy cầu nội dung 3m đồng đội nữ, VĐV Hoàng Lê Thanh Thúy và Ngô Phương Mai giành được 227,94 điểm, mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HCĐ.

13h40: Ở môn bóng bàn bán kết đồng đội nam, Trần Tuấn Quỳnh - Đinh Quang Linh và Nguyễn Anh Tú sẽ so tài cùng các đối thủ Malaysia lúc 14h45.

13h38: Ở môn boxing bán kết nữ hạng cân 45-48 kg, VĐV Lê Thị Ngọc Anh (Việt Nam) thua đối thủ Raksat (Thái Lan) với tỷ số 0-3.

13h30: Đánh giá về màn trình diễn xuất sắc của các học trò, HLV Trương Minh Sang chia sẻ: “Ở nội dung toàn năng chúng ta bỏ xa các nước bạn. Các nước bạn đều là những VĐV trẻ, và được đầu tư cũng giống như Đinh Phương Thành của chúng ta. Tất nhiên, chúng ta không được chủ quan để tiếp tục phát triển và tạo khoảng cách với đội bạn.


HLV Minh Sang hài lòng với màn trình diễn của Phương Thành và Phước Hưng

HLV Minh Sang hài lòng với màn trình diễn của Phương Thành và Phước Hưng

Trong khi đó, Đinh Phương Thành và Phạm Phước Hưng đã gửi lời cảm ơn tới những người thầy và đặc biệt là người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình trong những lúc khó khăn nhất.

12h00: Ở môn thể dục dụng cụ, VĐV Đinh Phương Thành đoạt HCV với 86,150 điểm ở nội dung xà kép ở toàn năng nam. Trong khi đó ở phần thi này, Phạm Phước Hưng đoạt HCB với 85,250 điểm.


Đinh Phương Thành tỏa sáng với tấm HCV môn TDDC

Đinh Phương Thành tỏa sáng với tấm HCV môn TDDC


11h00: Ở môn canoeing nội dung K2 500M nữ, hai VĐV Đỗ Thị Thảo và Vũ Thị Linh không lọt vào nhóm giành huy chương. Ở môn canoeing các VĐV Việt Nam thi đấu không thành công ở 3 nội dung chung kết diễn ra trong buổi sáng 8/6 và chỉ giành 2 HCĐ.

10h50: Ở môn Billards, Phạm Hoài Nam thua 0-3 trước tay cơ 52 tuổi người Thái Lan Praprut Chaithanasakun ở tứ kết đơn nam.

10h10: Ở môn Canoeing, các VĐV Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ma Thị Tuyết, Dương Thị Bích Loan về thứ 3 nội dung chung kết K4 500 m nữ và mang về HCĐ cho đoàn Việt Nam.

Phần thi xuất sắc của Đinh Phương Thành ở nội dung xà kép toàn năng nam

Phần thi xuất sắc của Đinh Phương Thành ở nội dung xà kép toàn năng nam


9h30: Ở môn Canoeing, Vũ Thị Linh đoạt HCĐ ở nội dung K1 500 m nữ. VĐV nước chủ nhà giành HCV ở nội dung này.

8h40: Ở môn bơi lội nội dung200m bơi bướm nam, Phạm Gia Mẫn vượt qua vòng loại khi về đích thứ 4 với thời gian 2 phút 08 giây 43 và có mặt ở lượt bơi chung kết.

8h20: Ở môn bơi lội 100m tự do nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục giành quyền vào chung kết khi về đích thứ 2 tại vòng loại với thời gian 57 giây 17.

8h15: Ở môn bơi lội nội dung 50m tự do nam, VĐV Hoàng Quý Phước về đích thứ tư với thời gian 24 giây 03. qua đó lọt vào chung kết.

8h10: Ở môn bơi lội nội dung 50m ngửa nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên giành quyền vào chung kết sau khi xếp thứ 2 ở vòng loại (29 giây 92).

Kết thúc ngày 7/7, đoàn Việt Nam đang tạm thời đứng thứ 2 toàn đoàn với 21 HCV, 8 HCB, 20 HCĐ, đứng sau nước chủ nhà Singapore.

Lịch thi đấu của đoàn Việt Nam ngày 8/6

-Bơi: 08h00 đến 08h20: Vòng loại 50m ngửa nữ (Ánh Viên); 50m tự do nam (Quý Phước); 100m tự do nữ (Ánh Viên, Diệu Linh); 200m bướm nam (Quý Phước, Gia Mẫn). 18h00 đến 19h40: Chung kết.

- Thể dục dụng cụ: 10h00: Chung kết toàn năng nam (Phước Hưng, Phương Thành); 15h00: Chung kết toàn năng nữ (Hà Thanh).

- Canoeing: 08h00 đến 09h00: Chung kết các nội dung 500m nữ kayak đơn (Vũ Thị Linh), kayak 4 người (Hải Yến, Thanh Thảo, Mã Thị Tuyết, Bích Loan), kayak đôi (Thanh Thảo, Vũ Thị Linh).

- Wushu: 13h00 đến 20h00: Chung kết Thái cực kiếm nữ (Minh Huyền), Thái cực quyền nam (Thanh Tùng), Thái cực bắt buộc (Ngọc Kiên), Kiếm thuật nam (Mạnh Quyền, Xuân Hiệp), Thương thuật nữ (Thúy Vi, Phương Giang), Chung kết đối kháng 60kg (Văn Cao) và 65 kg nam (Văn Tài).

- Boxing: 13h00: Bán kết các hạng cân nữ với Ngọc Anh (48kg), Nguyễn Thị Yến (51kg), Nguyễn Thị Bằng (54kg); Bán kết các hạng cân nam Ngọc Tân (49kg), Văn Hải (60kg), Đình Hoàng (75kg).

Ngoài ra, các môn bi sắt, judo, billiards & snooker tiếp tục thi đấu vòng loại và chung kết.

H.A