1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Wenger “đãng trí” ở trận gặp Bayern Munich

(Dân trí) - Không hiểu vì lý do gì, huấn luyện viên Wenger đã điền tên Ryo Miyaichi, cầu thủ không đủ điều kiện tham dự Champions League, vào danh sách thi đấu của Arsenal. Kết quả, ông chỉ còn 6 cầu thủ trên băng ghế dự bị.

Trong lần đăng ký danh sách tham dự vòng knock-out vừa qua, HLV Wenger đã loại bỏ Ryo Miyaichi khỏi danh sách “A” để thay thế bằng Kallstrom. Ở thời điểm đó, “Giáo sư” đinh ninh rằng Ryo Miyaichi đủ điền kiện tham dự Champions League theo danh sách “B” (dành cho những cầu thủ 21 tuổi, có ít nhất 3 năm gắn bó cùng CLB).

Ryo Miyaichi không đủ điền kiện thi đấu ở Champions League

Ryo Miyaichi không đủ điền kiện thi đấu ở Champions League


Thậm chí, tới tận ngày hôm qua, ông vẫn còn suy nghĩ đó. Tuy nhiên, ngay khi điền tên Ryo Miyaichi vào danh sách thi đấu ở trận gặp Bayern Munich, ông mới biết mình đã mắc sai lầm chết người.

Theo đó, Ryo Miyaichi đã không đủ điều kiện thi đấu bởi trong những năm qua, cầu thủ này đã được cho mượn qua nhiều CLB như Wigan, Bolton, Feyenoord và không có đủ 3 năm khoác áo Arsenal.

Vậy là, với sai lầm sơ đẳng của HLV Wenger, Arsenal đã bước vào trận đấu với Bayern Munich với 6 cầu thủ dự bị. Có lẽ, “Giáo sư” sẽ ghi nhớ sai lầm này tới suốt đời bất chấp việc nó không ảnh hưởng nhiều tới cục diện trận đấu đêm qua.

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện trường hợp như vậy. Ở mùa giải này, AC Milan từng buộc phải để tiền đạo trẻ Niang ở ngoài trong giai đoạn vòng bảng Champions League vì đăng ký nhầm.

H.Long

Dòng sự kiện: Champions League