1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vượt qua Malaysia, U23 Lào tạo nên cú sốc thứ hai tại giải U23 Đông Nam Á

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trong trận lượt về với Malaysia, U23 Lào giành chiến thắng 2-0, qua đó thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-1, giành vé vào bán kết giải U23 Đông Nam Á đầy bất ngờ.

Sau khi dẫn trước 2-1 trong trận lượt đi diễn ra cách nay ít ngày, U23 Lào có chút lợi thế ở trận lượt về. Tuy nhiên, họ được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, vì về lý thuyết U23 Malaysia vẫn được đánh giá cao hơn, lại giàu quyết tâm để lật ngược tình thế.

Tuy nhiên, một lần nữa, giống như ở trận lượt đi, sự thiếu sắc bén ở hàng tấn công đã khiến cho các cầu thủ Malaysia không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự Lào.

Vượt qua Malaysia, U23 Lào tạo nên cú sốc thứ hai tại giải U23 Đông Nam Á - 1

U23 Lào bất ngờ đánh bại U23 Malaysia để vào bán kết (Ảnh: LĐBĐ Lào).

Đã vậy, Malaysia còn bị thủng lưới trước. Phút 43, tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ đối phương, Bounphachang Bounkong bên phía U23 Lào đá phạt chính xác, ghi bàn giúp đội U23 Lào vươn lên dẫn trước 1-0. 

Bàn thua này khiến cho tinh thần của U23 Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đấy là lý do mà trong hiệp hai, các pha tấn công của Malaysia càng dễ lâm vào bế tắc.

Không những không thể ghi được bàn thắng, U23 Malaysia còn để thủng hàng phòng ngự thêm lần nữa.

Phút 85, hàng thủ như mơ ngủ của Malaysia để cho Souksakhone Bouaphaivanh của Lào có cơ hội đối mặt với thủ môn đội Malaysia, trước khi cầu thủ này dứt điểm chính xác, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội Lào trong trận lượt về.

Chiến thắng này cộng với trận thắng 2-1 trong trận lượt đi, giúp Lào thắng Malaysia bằng tổng tỷ số 4-1, qua đó giành vé vào bán kết, tạo nên cú sốc thứ hai tại giải U23 Đông Nam Á năm nay, sau cú sốc đầu tiên là việc Timor Leste có vé vào bán kết trước đó một ngày.

Đối thủ của Lào ở bán kết sẽ được xác định sau trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan vào tối 22/2, trên sân Prince ở Phnom Penh (Campuchia).