1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng loại World Cup bị hoãn, đội tuyển Thái Lan hủy tập trung

Thiện Nhân

(Dân trí) - HLV Akira Nishino vẫn bị mắc kẹt tại quê nhà Nhật Bản, chưa thể trở lại Thái Lan vì dịch Covid-19. Chính vì thế, đội bóng đất Chùa Vàng hiện đã hủy đợt tập trung vào cuối tháng 2.

Trả lời truyền thông Thái Lan, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá nước này (FAT), ông Patit Suphaphong cho biết HLV đội tuyển bóng đá Thái Lan Akira Nishino vẫn chưa thể trở lại Thái Lan (lẽ ra ông Nishino phải có mặt tại Thái Lan hồi tháng 1, theo như dự định trước đó), mà hiện vẫn "kẹt" tại Nhật Bản, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Vòng loại World Cup bị hoãn, đội tuyển Thái Lan hủy tập trung - 1
Đội tuyển Thái Lan không thể tập trung vì... vắng HLV trưởng

Không có HLV trưởng, đội tuyển Thái Lan hủy kế hoạch tập trung vào cuối tháng 2/2021. Thay vào đó, báo chí đất Chùa Vàng dẫn thông tin từ TTK FAT Patit Suphaphong, cho hay sau khi AFC quyết định quốc gia đăng cai phần còn lại của bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Thái Lan sẽ có kế hoạch tập trung mới. 

Khả năng đội tuyển Thái Lan sẽ tập trung vào tháng 4 hoặc tháng 5, tùy thuộc vào việc bóng đá Thái Lan có thành công hay không trong việc chạy đua đăng cai vòng loại World Cup.

Nếu Thái Lan được chọn là quốc gia chủ nhà của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, họ sẽ có nhiều thời gian hơn trong việc tập trung đội tuyển, do không phải trải qua quá trình cách ly y tế, khi phải nhập cảnh vào nước khác. 

Ngược lại, nếu đội tuyển Thái Lan phải làm khách trong các trận đấu thuộc vòng loại World Cup vào tháng 6, họ sẽ tập trung đội tuyển sớm hơn, trước khi di chuyển đến địa điểm thi đấu tập trung.

Tại bảng G, đội tuyển Thái Lan hiện mới có 8 điểm, sau 5 trận, đứng thứ 3 trong bảng, kém đội đầu bảng là đội tuyển Việt Nam 3 điểm, và kém đội nhì bảng Malaysia 1 điểm.

Vòng loại World Cup bị hoãn, đội tuyển Thái Lan hủy tập trung - 2
Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022