1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Với đội hình này, U22 Việt Nam không ngại Indonesia hay Thái Lan”

(Dân trí) - Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng cả 2 đội hình của U22 Việt Nam trong 2 trận đấu với Lào và Brunei đều thể hiện được năng lực của mình. Cũng theo ông Vinh, với lực lượng hiện có, U22 Việt Nam không ngán bất cứ đội nào tại SEA Games năm nay.

U22 Việt Nam 6-1 U22 Lào: Cú hattrick của Tiến Linh

Nhận xét về trận đấu với Lào, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá: “U22 Việt Nam làm chủ hoàn toàn thế trận, khâu phối hợp khâu tổ chức lối chơi đều hơn hẳn đối phương, tạo được sự gắn bó giữa các vị trí”.

“Có một chi tiết cần nói đến đó là đội Lào phòng ngự rất dày, phòng ngự không giống với bất kỳ sơ đồ chiến thuật nào mà chúng ta quen thuộc.

Họ đá dường như là 6-3-1, chứ không phải 5-4-1 hay 4-5-1 gì cả. Với hàng thủ đông người của đội Lào, việc cầu thủ U22 Việt Nam khó đột phá cũng là điều dễ hiểu” – cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm.

“Với đội hình này, U22 Việt Nam không ngại Indonesia hay Thái Lan” - 1
Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh

Ngoài ra, ông Vinh cũng chỉ ra cách U22 Việt Nam vượt qua phòng tuyến của đội bóng xứ sở Triệu Voi: “Đối diện với hàng thủ dày đặc người là người của đối thủ, chúng ta tìm ra phương án phối hợp để phá cách phòng ngự này, đặc biệt từ khi Trọng Hoàng được tung vào sân, cách phối hợp như thế càng rõ nét”.

“Đấy là những đường chuyền ra qua đầu hoặc ra phía sau lưng các hậu vệ đội Lào, trước khi bóng được chuyền ngược lại vào trung lộ. Cách phối hợp như thế này giúp U22 Việt Nam ăn bàn nhiều hơn” – vẫn là lời cựu HLV Nguyễn Thành Vinh. 

Có một chi tiết không thể không nhắc đến, đó là việc U22 Việt Nam trong trận đấu với U22 Lào vừa rồi thay đổi rất nhiều vị trí trong đội hình, so với trận thắng Brunei cách nay ít ngày. Ông Vinh cũng bình luận về cách bố trí nhân sự nêu trên: “Hầu hết các cầu thủ được đăng ký trong danh sách đều đã được ra sân”.

“Với đội hình này, U22 Việt Nam không ngại Indonesia hay Thái Lan” - 2
U22 Việt Nam quá mạnh so với Lào (ảnh: An An)

“Đây là cách mà HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho toàn đội ở các trận đấu tới, tất cả đều sẵn sàng và tất cả đều được chuẩn bị trạng thái sung sức trước các trận đấu quan trọng hơn.

Và điều cần đánh giá đó là hầu hết các vị trí đều thi đấu đạt yêu cầu, chứng tỏ lực lượng của U22 Việt Nam rất đồng đều, khâu tuyển chọn nhân sự trước giải hợp lý” – ông Vinh phân tích thêm – “với lực lượng này, U22 Việt Nam không ngán Indonesia hay kể cả Thái Lan”.

Điểm trừ duy nhất của U22 Việt Nam trước Lào là bàn thua từ tình huống cố định, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cũng nói về bàn thua vừa nêu: “Bàn thua đến từ sự thiếu kinh nghiệm, hàng phòng ngự khi đó có rất đông cầu thủ Việt Nam, chứ không phải là phòng ngự thiếu người”.

“Nhưng nhiều cầu thủ trong hàng phòng ngự khi đó lại đứng sai vị trí, nhiều người đứng quá sâu và quá xa, trong khi điểm nóng mà bóng thường được rót vào trung lộ trong các pha bóng tương tự là ở gần khu vực 5m50 thì lại không đứng ở vị trí đấy” – vẫn là lời cựu HLV Nguyễn Thành Vinh.

Trận đấu tiếp theo của U22 Việt Nam sẽ là trận gặp Indonesia vào lúc 19h ngày 1/12 tới đây, tại sân Rizal Memorial.

“Với đội hình này, U22 Việt Nam không ngại Indonesia hay Thái Lan” - 3
“Với đội hình này, U22 Việt Nam không ngại Indonesia hay Thái Lan” - 4

Trọng Vũ