1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao đội tuyển Malaysia từ chối thi đấu với Brazil, Argentina?

H. Long

(Dân trí) - Chia sẻ trước báo giới, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia, Datuk Hamidin Mohd Amin tiết lộ đã từ chối đề nghị thi đấu giao hữu với hai đội bóng mạnh trên thế giới là Argentina và Brazil.

Trong bối cảnh Indonesia đang rục rịch chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Argentina vào ngày 19/6 thì Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia, Datuk Hamidin Mohd Amin đã tiết lộ khá bất ngờ rằng ông từ chối cơ hội để đội tuyển quốc gia nước này so tài với Argentina và Brazil.

Vì sao đội tuyển Malaysia từ chối thi đấu với Brazil, Argentina? - 1

Đội tuyển Malaysia khước từ đề nghị đá giao hữu với Brazil và Argentina (Ảnh: The Star).

Người đứng đầu bóng đá Malaysia cho biết: "Đội tuyển Malaysia có cơ hội đá giao hữu với Argentina và Brazil vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, chúng tôi quyết định từ chối cơ hội này.

Brazil đã đề nghị tổ chức một trận giao hữu nhưng tôi không đồng ý. Tôi nghĩ rằng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Tôi có thể làm điều đó nếu tôi thể hiện một chút, nhưng đây không phải là lúc để gặp những đội bóng quá mạnh và HLV Kim Pan Gon cũng nghĩ vậy.

Cá nhân tôi cũng có mối quan hệ tốt với Liên đoàn bóng đá Argentina. Họ cũng ngỏ ý muốn tổ chức một trận giao hữu với đội tuyển Malaysia nhưng tôi cũng không hào hứng. Nếu muốn thi đấu với họ, bạn phải sở hữu đội hình mạnh thực sự".

Báo giới Malaysia cũng đồng tình với quan điểm của ông Datuk Hamidin Mohd Amin. Họ cho rằng việc để đội tuyển Malaysia thi đấu với Argentina hay Brazil chỉ… phí tiền mà không thu lại kết quả nào.

Vì sao đội tuyển Malaysia từ chối thi đấu với Brazil, Argentina? - 2

Đội tuyển Malaysia muốn thi đấu với những đối thủ vừa sức để tiến bộ, thay vì bị vùi dập bởi những đối thủ quá mạnh (Ảnh: The Star).

Bên cạnh đó, việc thua đậm trước những đối thủ hàng đầu thế giới có thể ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ Malaysia. Đội bóng đang trong quá trình tái thiết cùng HLV Kim Pan Gon nên muốn lựa chọn những đối thủ vừa sức để tiến bộ từng chút một.

Trong tháng 6 này, đội tuyển Malaysia sẽ thi đấu hai trận giao hữu với Quần đảo Solomon vào ngày 14/6 trước khi đấu Papua New Guinea sau đó 6 ngày. Đây đều là những đối thủ dưới cơ so với Malaysia.

Trong khi đó, để mời đội tuyển Argentina thi đấu giao hữu, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã phải trả số tiền 5 triệu USD. Số tiền này chưa bao gồm chi phí di chuyển, ăn ở, công tác tổ chức.