1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao Công Phượng vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam?

Tiến Đạt

(Dân trí) - Ngoài Văn Hậu dính chấn thương phải chia tay đội tuyển Việt Nam, thì tiền đạo Công Phượng cũng không có mặt trong buổi tập đầu diễn ra vào chiều nay tại trung tâm đào tại bóng đá trẻ VFF.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, đội tuyển Việt Nam trong năm 2020 chỉ có một đợt tập trung duy nhất vào tháng 12. Quãng thời gian trước đó, HLV Park Hang Seo chỉ có thể triệu tập các cầu thủ U22 Việt Nam.

Ở buổi tập đầu tiên diễn ra vào chiều nay (6/12), đội tuyển Việt Nam có 35 cầu thủ. Hai trường hợp không có mặt là Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Công Phượng.

Vì sao Công Phượng vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam? - 1

Công Phượng không tham gia tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam chiều 6/12

Trước đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam vì dính chấn thương sụn chêm. HLV Park Hang Seo muốn gọi cầu thủ này lên tuyển để có điều kiện chữa trị tốt nhất, nhưng cuối cùng đã quyết định gạch tên Văn Hậu khỏi danh sách.

Được biết, Văn Hậu đang chuẩn bị được phẫu thuật, và sẽ mất 3-5 tháng mới có thể tập luyện trở lại. Điều này khiến hậu vệ sinh năm 1999 vắng mặt ở trận gặp Malaysia ngày 30/3/2021, thậm chí có thể không thi đấu ở AFF Cup 2021 diễn ra vào tháng 4 năm tới.

Trường hợp còn lại vắng mặt là Công Phượng. Tiền đạo này vừa tổ chức lễ cưới ở quê nhà Nghệ An, nhưng không có bất cứ sự ưu ái nào từ thầy Park. Được biết, phải tới tối nay Công Phượng mới hội quân ở đội tuyển Việt Nam. Lý do bởi chuyến bay từ Vinh ra Hà Nội bị trễ. Công Phượng đã gọi điện xin phép và được sự đồng ý của HLV Park Hang Seo.

Có gần như đầy đủ lực lượng, đội tuyển Việt Nam tập với giáo án khá nhẹ ở buổi tập đầu. Các cầu thủ được kiểm tra về thể lực sau một thời gian nghỉ thi đấu. Dù chỉ là buổi tập nhẹ, nhưng những "lão tướng" như Văn Quyết, Tấn Trường đều thể hiện tốt. Bên cạnh đó, các tân binh cũng đã thích nghi nhanh với không khí đội tuyển.

Do hầu hết các cầu thủ có nhiều năm "ăn cơm tuyển" nên thầy Park đã nhanh chóng đưa vào các bài tập chiến thuật. Chiến lược gia người Hàn Quốc hồ hởi với việc được gặp lại các tuyển thủ sau thời gian dài đội tuyển không tập trung.

Trước đó, HLV Park Hang Seo chỉ có thể theo dõi các cầu thủ thi đấu trên khán đài hoặc qua truyền hình, cũng chỉ có thể tiếp xúc ngắn ngủi sau khi trận đấu kết thúc.

Ở lần đầu tập trung, đội tuyển Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông. Tuy nhiên, dù không có giải đấu nào trước mắt, HLV Park Hang Seo vẫn thiết quân luật với báo chí. Theo đó, toàn bộ các buổi tập phóng viên chỉ được tác nghiệp trong 20 phút đầu.

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022