1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF xử phạt những phát ngôn làm xấu giải đấu

Tiến Đạt

(Dân trí) - Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, những người tham gia bóng đá nếu có phát ngôn làm xấu hình ảnh giải đấu, xấu hình ảnh Liên đoàn, sẽ bị xử nghiêm.

“Liên đoàn kiên quyết xử lý những phát ngôn mang tính nhắm vào liên đoàn và làm xấu hình ảnh của giải, kể cả đối với HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, HLV có quyền bình luận về chuyên môn nhưng không được bình luận về chính sách của liên đoàn bóng đá Việt Nam”, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết.

Cũng theo ông Lê Hoài Anh, hình ảnh giải đấu là điều rất quan trọng. Các HLV trưởng hay thành viên đội bóng có quyền bình luận các vấn đề chuyên môn nhưng không được bình luận các chính sách của VFF và các vấn đề còn đang tranh chấp.

VFF xử phạt những phát ngôn làm xấu giải đấu - 1

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh

Việc VFF đưa ra lời cảnh báo trên là bởi thời gian qua, xuất hiện nhiều phát ngôn không chuẩn mực của HLV, cầu thủ và những người tham gia các giải đấu bóng đá Việt Nam.

Có thể kể đến trường hợp của ông Nguyễn Húp, Chủ tịch CLB Quảng Nam, lao vào phòng riêng trọng tài và có những lời lẽ khó nghe sau trận Quảng Nam thua Bình Dương 1-2 ở vòng 5 LS V-League 2020. Hành động của ông Húp rõ ràng vi phạm nghiêm trọng quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Ở vòng 7 V-League 2020, HLV Lê Huỳnh Đức bất mãn cách điều hành của trọng tài sau trận hòa 2-2 với chủ nhà TPHCM đã khẳng định Nguyễn Văn Chôm có thể có vấn đề về tiêu cực.

Hay gần nhất, HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định tuyên bố sẽ bỏ giải nếu còn bị trọng tài ép. Được đà, trong trận đấu diễn ra ở vòng 11 V-League, CĐV Nam Định đã trưng các băng rôn, hình ảnh xúc phạm Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền trên các khán đài.

Ông Lê Hoài Anh nhấn mạnh, khi trọng tài sai sót đều có quy chế xử phạt, các HLV, cầu thủ không được phép phản ứng thái quá, càng gây ra nhiều áp lực với trọng tài.

“Khiếu nại của các đội trong sân phải thông qua đội trưởng đội bóng. Nhưng với bóng đá Việt Nam, cầu thủ nhiều khi có hành vi trực tiếp với trọng tài. Họ sẽ bị xử lý bằng thẻ phạt. Những lỗi mà thẻ phạt chưa xử lý được sẽ được giám sát trận đấu và trọng tài báo cáo lại để xem xét sau”, ông Hoài Anh nói.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh thừa nhận nhiều trọng tài đã mắc sai sót nhưng họ cũng là con người, nên cũng có trạng thái, tác động về tình cảm như khán giả trên sân. Việc VFF đưa ra quy định xử phạt các phát ngôn làm xấu giải đấu, cũng là một cách để bảo vệ trọng tài Việt Nam.

Dòng sự kiện: V-League 2020