1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF tự trả lương cho HLV Hữu Thắng

(Dân trí) - Cơ quan chủ quản của VFF – Tổng cục TDTT đã chính thức nhận được báo cáo của VFF về vấn đề ký hợp đồng với HLV Hữu Thắng, dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 19/2 tới. Trong bản báo cáo này, VFF đã nhấn mạnh đến những vấn đề quan trọng như mức lương, thời hạn hợp đồng, chỉ tiêu... với chiến lược gia người Nghệ An.

Theo báo cáo của mình với Tổng cục TDTT, VFF cho biết mức lương của HLV Hữu Thắng sẽ được tổ chức này tự chi trả. VFF khẳng định lương của HLV người Nghệ An không tới 200 triệu/tháng như nhiều thông tin nói trước đó, nhưng chắc chắn sẽ ở mức cao, kèm theo nhiều chế độ khác dành cho một HLV trưởng.

VFF đặt khá nhiều kỳ vọng vào HLV Hữu Thắng
VFF đặt khá nhiều kỳ vọng vào HLV Hữu Thắng

Ngoài ra, VFF cũng nói rõ về vấn đề chỉ tiêu với HLV Hữu Thắng. Theo đó, tân thuyền trưởng xứ Nghệ phải phấn đấu vào tới chung kết AFF Cup 2016 và giành HCV SEA Games 29 năm 2017. VFF nhấn mạnh rằng đây chỉ là mục tiêu cần “phấn đấu” chứ không ghi cụ thể trong hợp đồng. Điều này sẽ giảm đi những áp lực với HLV Hữu Thắng khi lên tuyển cầm quân.

Về thời hạn hợp đồng, VFF sẽ ký với HLV Hữu Thắng 2 năm, sau đó sẽ tính tiếp dựa trên thành tích của ĐTQG và U23 Việt Nam. Tất nhiên, VFF hy vọng HLV Hữu Thắng sẽ phát huy được hết tài năng của mình để thay đổi hình ảnh, bộ mặt đội tuyển hiện tại.

Về thành phần trợ lý, HLV Hữu Thắng được quyền đề xuất và VFF sẽ thông qua. Nhiều khả năng HLV họ Nguyễn sẽ mời HLV Hoàng Anh Tuấn, Văn Sỹ… làm trợ lý cho mình. HLV Hữu Thắng và các cộng sự sẽ có cơ hội được thể hiện ngay trong tháng 3 tới, khi ĐTVN thi đấu 2 trận còn lại của vòng loại World Cup 2018, gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq.

T.L