1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vé xem Man City chưa nóng, nhưng sẽ sốt?

(Dân trí) - So với trận Arsenal, chuyến du đấu của Man City tại Việt Nam trầm lắng hơn nhiều. Tuy nhiên, cơn sốt vé xem Man City vẫn có thể xảy ra, bởi nhu cầu mua vé cao hơn nhiều so với nguồn cung.

Sân Mỹ Đình có tổng số khoảng 4 vạn chỗ ngồi và nếu toàn bộ số vé được bán tới tay người hâm mộ, sẽ là một câu chuyện khác. Tuy nhiên, mỗi khi có đội bóng lớn sang Việt Nam thi đấu, khâu phân phối vé luôn là bài toán với VFF và các nhà tài trợ.

Cũng như trận Arsenal, VFF đã lên kế hoạch bán vé trận tuyển Việt Nam (ĐTVN)-Man City từ rất sớm. Cụ thể, trong ngày 10-11/7, VFF nhận công văn mua vé từ các cơ quan, tổ chức… BTC cũng tiếp nhận đặt vé qua tổng đài 1080 Hà Nội bắt đầu từ 7h00 đến 17h00 ngày 18/7. Đặc biệt VFF sẽ bán vé trực tiếp tới tay người hâm mộ sẽ từ 7h sáng ngày 19/7cho tới 17h00 cùng ngày.

 

Man City sẽ tạo nên sức hút ở Việt Nam?

Man City sẽ tạo nên sức hút ở Việt Nam?

 

 

 

Vé xem trận đấu diễn ra ngày 27/7 trên sân Mỹ Đình sẽ được bán theo 4 mức giá là 600 nghìn, 1 triệu, 1,5 triệu và 1,8 triệu đồng.

So với giá vé xem trận giao hữu ĐTVN - Arsenal năm 2013, mức giá nêu trên cao hơn khá nhiều. Hai năm trước, vé xem được phát hành theo 4 mức là 400 nghìn, 700 nghìn, 1 triệu và 1,5 triệu đồng.

Dù giá vé cao, nhưng VFF vẫn không lo bị ế vé. Thông tin từ VFF, đến thời điểm hết hạn nhận công văn đã có 700 đơn vị gửi công văn mua vé, số lượng đăng ký lên tới trên 40.000 vé. Vì số lượng đăng ký mua vé qua đường công văn quá lớn, VFF cho biết chỉ có khoảng 25% số vé mà các đơn vị đăng ký mua được VFF duyệt mua. Được biết, sẽ có khoảng 15.000 vé còn lại được phân phối qua tổng đài 1080 và cho các đơn vị đăng ký mua vé theo đường công văn.

Ngoài ra, phía SHB cũng lấy khoảng 10.000 vé cho các đối tác, VFF giữ khoảng 4.000 vé mời. Như vậy, nếu trừ tất cả số vé trên, VFF chỉ còn khoảng 10.000 vé bán trực tiếp tới tay người hâm mộ trong ngày 19/7 tới. Điều này cũng có nghĩa, nhu cầu mua vé sẽ lớn hơn nguồn cung và cơn sốt vé trận ĐTVN-Man City vẫn xảy ra.

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, đây là sự kiện lớn, và là thành quả sau nhiều cuộc làm việc. Đây không chỉ là dịp để các CĐV tận mắt chứng kiến thần tượng của mình, mà còn là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh, con người, đất nước. Sau khi thống nhất các điều khoản, một trong những yêu cầu của Việt Nam là Man City phải mang đội hình 1 sang Việt Nam.

Cách đây ít ngày, CLB Man City chính thức chốt lực lượng du đấu hè 2015, trong đó có trận giao hữu ngày 27/7 với ĐTVN. Theo đó, thủ quân Vincent Kompany, Gael Clichy, Joe Hart, Aleksandar Kolarov, Samir Nasri, David Silva, Yaya Toure và Bacary Sagna đã có tên. Ngoài ra, Man City còn mang theo nhiều gương mặt trẻ thuộc đội hình dự bị EDS (Elite Development Squad) cũng như các tân binh vừa gia nhập CLB. Trong số này, đáng chú ý là những chân sút Kelechi Iheanacho, Brandon Barker, Bersant Celina, Jose Angel Pozo, George Evans, Enes Unal…

Đáng tiếc nhất là trường hợp vắng mặt của tiền đạo nổi tiếng người Argentina Sergio Aguero, nhưng đội bóng nửa xanh thành Manchester lại vừa bổ sung chân sút trẻ 49 triệu bảng Anh Raheem Sterling. Với lực lượng này, Man City tự tin sẽ tạo nên cơn sốt khi sang Việt Nam.

Về vấn đề giá vé, theo ông Hoài Anh, khó có thể có căn cứ để nói rằng giá vé cao hay thấp: “SHB đã bỏ ra chi phí rất lớn và nguồn thu từ vé là một trong những nguồn bù đắp cho chi phí tổ chức. Man City có 65 người, được bảo vệ an ninh, chuẩn bị về y tế, hậu cần, truyền thông… Tất cả những chi phí này đều rất cao”.

Đại diện SHB cũng chia sẻ về vấn đề giá vé: “Việc mời Man City sang Việt Nam là hoàn toàn phi lợi nhuận. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc lỗ, lãi, mà chỉ xác định mức chi phí phải bù thêm là bao nhiêu”.

Những ngày qua, không khí trước trận ĐTVN-Man City khá “nguội”, nhưng rất có thể sẽ nóng lên khi đội bóng thành Manchester đặt chân tới Việt Nam và tham gia các hoạt động cộng đồng của mình.

Như đã nói ở trên, nhu cầu vào sân rất lớn, trong khi sức chứa sân Mỹ Đình chỉ có khoảng 4 vạn, nhưng đã dành rất nhiều chỗ cho vé mời, vé của đối tác, nhà tài trợ…Vì thế, cơn sốt vé xem Man City vẫn có thể sẽ xảy ra, dù giá vé không hề dễ chịu với đại đa số người dân Việt Nam.

Ngô Linh