1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VĐV trẻ nhất Olympic kể chuyện thoát chết trong gang tấc

(Dân trí) - Gaurika Singh năm nay mới 13 tuổi và là vận động viên (VĐV) trẻ nhất tranh tài ở Olympic 2016. Ít ai biết rằng, niềm hy vọng lớn của thể thao Nepal từng thoát chết trong gang tấc vào năm ngoái.

Ở tuổi 13, VĐV bơi lội Gaurika Singh mang trên mình kỳ vọng lớn của thể thao Nepal ở Olympic 2016. Cô là một trong 7 VĐV đại diện cho đất nước nhỏ bé này tranh tài trên đất Brazil. Đặc biệt, Gaurika Singh chính là VĐV trẻ tuổi nhất Olympic 2016.

Gaurika Singh, VĐV trẻ nhất tham dự Olympic 2016
Gaurika Singh, VĐV trẻ nhất tham dự Olympic 2016

Những câu chuyện xung quanh “cô bé” này cũng vô cùng đặc biệt. Một năm trước, Gaurika Singh từng bước qua lưỡi hái tử thần trong gang tấc khi trở về tham dự giải bơi lội quốc gia tại thủ đô Kathmandu.

Một trận động đất rất lớn đã “nghiền nát” mọi thứ. 9000 người dân ở Kathmandu đã thiệt mạng bởi “con quái vật” này. Hàng trăm tòa nhà sụp đổ. Thế nhưng, rất may, tòa nhà nơi Gaurika Singh đã không sập. Nhờ đó, Gaurika Singh cùng mẹ và em trai của mình đã sống sót một cách thần kỳ.

Gaurika Singh kể lại: “Mọi thứ thật đáng sợ. Chúng tôi đang ở trên tầng 5 của tòa nhà và không thể thoát ra ngoài. Ba mẹ con tôi phải núp dưới chiếc bàn trong vòng 10 phút và sau đó đã liều mình đi xuống cầu thang ở trong cơn dư chấn. May mắn thay, tòa nhà này mới xây, nó đã không sập xuống như những ngôi nhà khác”.

Có chi tiết đáng chú ý, Gaurika Singh đã theo cha sang London từ lúc 2 tuổi (mẹ và em trai của cô ở Nepal), sau khi cha cô nhận công việc ở bệnh viện Royal Free (London). Do đó, ngay từ bé, Gaurika Singh đã được hưởng nền giáo dục, tập luyện từ Vương quốc Anh, thay vì ở nơi đầy hiểm nguy như Nepal.

Gaurika Singh chỉ trở về Nepal vào những dịp thi đấu trong nước hay những dịp lễ tết. Thế nhưng, cũng như người cha của mình, cô bé 13 tuổi rất nặng lòng với quê hương. Cách đây không lâu, Gaurika Singh từng ủng hộ toàn bộ số tiền thưởng chiến thắng ở giải vô địch quốc gia (200 bảng) để gây quỹ xây trường học cho những trẻ em nghèo. Cô bé này cũng được phong làm đại sứ thiện chí ở quê nhà.

Gaurika Singh hồn nhiên bên cạnh người cha của mình
Gaurika Singh hồn nhiên bên cạnh người cha của mình

Cũng bởi lẽ đó, Gaurika Singh quyết định cống hiến cho thể thao Nepal (thay vì chờ thêm vài năm nữa có thể được đại diện cho vương quốc Anh tham dự Olympic). Nhiều chuyên gia đánh giá tài năng cao tài năng của Gaurika Singh. Cô được xếp nằm trong số 20 VĐV bơi lội triển vọng nhất ở xứ Sương mù.

Thậm chí, Gaurika Singh đã bắt đầu thi đấu ở giải vô địch Nepal từ năm 11 tuổi. Tới nay, cô đang giữ 7 kỷ lục quốc gia. Giờ đây, điều quan trọng nhất với cô là vượt qua kỷ lục của chính mình.

Ở Olympic 2016, Gaurika Singh đã giành vé tham dự nội dung bơi ngửa 100 mét nữ. Thành tích tốt nhất của Gaurika Singh ở nội dung này là 1 phút 8 giây 12, kém xa người thống trị nội dung này Emily Seebohm (58,26 giây).

Chính vì vậy, Gaurika Singh không đặt nặng quá nhiều mục tiêu ở Olympic. Chia sẻ về điều này, cô nói: “Tôi muốn tham dự Olympic nhưng không kỳ vọng nhiều vì còn quá trẻ. Khi hay tin giành vé tham dự Olympic, tôi đã vô cùng sốc”.

Thế nhưng, người cha của Gaurika Singh rất tự tin vào khả năng của cô con gái. Ông Paras nói: “Mỗi ngày, nó đều dậy vào lúc 4 giờ sáng để tập luyện. Nó xứng đáng được hưởng thành công này. Con gái tôi mang tố chất đặc biệt nhưng cũng thật khó tin khi nó là VĐV trẻ nhất Olympic. Nó sẽ phải chiến đấu để vượt qua áp lực”.

Tất nhiên, khi mang trên mình màu cờ sắc áo của dân tộc, Gaurika Singh không “tham dự cho vui” như chia sẻ của cô. Trong thể thao, yếu tố tinh thần vô cùng quan trọng. Chỉ cần thể hiện được điều đó, cô gái 13 tuổi này hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

H.Long

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016