1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Toàn ghi bàn, HA Gia Lai vẫn thất thủ trước CLB Hải Phòng

Trọng Vũ

(Dân trí) - Dù thi đấu ép sân và tiền đạo chủ lực Văn Toàn có bàn thắng trong trận này, nhưng HA Gia Lai vẫn nhận thất bại 1-2 trước CLB Hải Phòng ngay trên sân nhà Pleiku ở vòng 13 V-League 2022.

Đây là trận đấu mà HLV Kiatisuk Senamuang bên phía HA Gia Lai sử dụng trung vệ người Hàn Quốc An Sae Hee chơi ngay từ đầu, nhưng chính trung vệ này đã tỏ ra non nớt, mắc nhiều lỗi, dẫn đến các bàn thua của đội bóng phố núi.

Không chỉ có An Sae Hee, đây là trận đấu mà trung vệ Hữu Tuấn cũng chơi không tốt, khiến cho hệ thống phòng ngự của HA Gia Lai trong trận này hết sức lỏng lẻo.

Văn Toàn ghi bàn, HA Gia Lai vẫn thất thủ trước CLB Hải Phòng - 1

HA Gia Lai thất thủ trước Hải Phòng ngay trên sân nhà Pleiku (Ảnh: HA Gia Lai FC).

Phút 21, hai cầu thủ này "phối hợp" tạo nên sai lầm, khiến đội chủ nhà phải chịu bất lợi lớn. Pha phá bóng của Hữu Tuấn trúng vào người An Sae Hee, bật về phía Rimario của Hải Phòng lúc này đang đứng trong khu vực 16m50 của HA Gia Lai. 

Cầu thủ của đội bóng đất Cảng nhấn bóng thêm một nhịp, va chạm với trung vệ An Sae Hee, trước khi trọng tài Trương Hồng Vũ cho Hải Phòng được hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, Rimario thực hiện thành công, ghi bàn giúp Hải Phòng dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, HA Gia Lai càng tấn công mạnh. Họ suýt nữa có bàn gỡ ở phút 27. Trong tình huống này, Văn Thanh chuyền bóng tầm thấp từ biên phải để tiền đạo ngoại Washington Brandao đánh đầu cận thành, bóng đi sát cột dọc, khi mà thủ môn Đình Triệu của Hải Phòng đã bó tay.

Sang hiệp hai, HA Gia Lai vẫn giữ bóng và tấn công liên tục. Nhưng khi mà họ chưa kịp tìm thấy bàn thắng san bằng tỷ số, đội bóng của HLV Kiatisuk lại suýt thua thêm.

Văn Toàn ghi bàn, HA Gia Lai vẫn thất thủ trước CLB Hải Phòng - 2

Đây là trận đấu mà HA Gia Lai chơi dưới sức (Ảnh: HA Gia Lai FC).

Phút 57, trung vệ An Sae Hee phá bóng hỏng, bóng bật vào một cầu thủ Hải Phòng, An Sae Hee sau đó lại phá bóng không tốt, đúng tầm băng xuống của Rimario. Cầu thủ của Hải Phòng vượt qua thủ môn Tuấn Linh bên phía HA Gia Lai, buộc thủ thành này phải truy cản trái phép anh trong khu vực 16m50.

Từ chấm 11m, Rimario lại xung phong đá phạt đền, nhưng cú sút của anh đưa bóng dội trúng cột dọc. Triệu Việt Hưng ập vào đá bồi, nhưng bóng cũng không đi vào lưới.

Khoảng chục phút sau tình huống thoát thua vừa nêu, HA Gia Lai gỡ hòa. Phút 67, cầu thủ trẻ Đình Lâm chuyền bóng từ pha đá phạt góc bên cánh trái, Văn Thanh đánh đầu chuyền bóng cho Văn Toàn bay người đánh đầu nối từ khoảng 1m, đưa bóng vào lưới Hải Phòng, san bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng của bầu Đức.

Nhưng đáng tiếc rằng sự thiếu chắc chắn của hàng thủ khiến cho HA Gia Lai phải trắng tay. Phút 76, Joseph Mpande đón bóng bật ra từ hàng thủ HA Gia Lai, đá vô lê cực căng từ khoảng 16m, đánh bại thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Hải Phòng.

Những phút sau đó, HA Gia Lai tấn công dữ dội, họ có ít nhất 3 tình huống có thể ghi bàn, nhưng cả 3 lần thủ môn Đình Triệu bên phía đội bóng đất Cảng đều phản xạ xuất thần, cản phá các pha dứt điểm của Washington Brandao, Văn Toàn và Văn Thanh của đội HA Gia Lai. 

Thua đắng Hải Phòng trên sân nhà, HA Gia Lai rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Night Wolf V-League 2022, với 19 điểm sau 12 trận, nhường vị trí thứ 3 cho chính CLB Hải Phòng. Đội bóng đất Cảng sau chiến thắng trận sân Pleiku hiện có 20 điểm.