1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Quyết và Tuấn Hải ghi bàn, CLB Hà Nội đánh bại HA Gia Lai

Kim Anh

(Dân trí) - Thi đấu tinh quái hơn, CLB Hà Nội đánh bại HA Gia Lai 2-1 trên sân Hàng Đẫy để tiếp tục dẫn đầu bảng V-League 2022. Người ghi bàn cho đội chủ nhà là Văn Quyết và Tuấn Hải.

Ở cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy ở vòng 12 V-League 2022, HA Gia Lai là đội chơi chủ động và có phần lấn lướt trong hiệp 1. CLB Hà Nội chơi chắc chắn bên phần sân nhà và cố gắng hạn chế khả năng chơi bóng kỹ thuật của HA Gia Lai.

Văn Quyết và Tuấn Hải ghi bàn, CLB Hà Nội đánh bại HA Gia Lai - 1

HA Gia Lai đã bỏ lỡ những cơ hội đẹp để mở tỷ số (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sang đầu hiệp 2, CLB Hà Nội quyết định tăng tốc và họ đã thành công. Chỉ trong vòng 3 phút, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết và tiền đạo Phạm Tuấn Hải ghi bàn giúp CLB Hà Nội dẫn 2-0.

Bruno rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho HA Gia Lai sau pha đánh đầu chính xác ở phút 61. Tuy nhiên trong khoảng 30 phút còn lại, HA Gia Lai không thể có thêm cơ hội nào và chấp nhận trắng tay rời sân Hàng Đẫy.

Văn Quyết và Tuấn Hải ghi bàn, CLB Hà Nội đánh bại HA Gia Lai - 2

Bàn thắng bước ngoặt của Văn Quyết giúp CLB Hà Nội thắng HA Gia Lai 2-1 (Ảnh: Mạnh Quân).

Kết thúc vòng 12 Night Wolf V-League 2022, CLB Hà Nội dẫn đầu với 26 điểm/11 trận, tạo khoảng cách lớn với đội nhì bảng SL Nghệ An (20 điểm/11 trận). HA Gia Lai vẫn đứng thứ ba với 19 điểm/11 trận.

Văn Quyết và Tuấn Hải ghi bàn, CLB Hà Nội đánh bại HA Gia Lai - 3

Bảng xếp hạng V-League 2022 sau vòng 12 (Ảnh: VPF).

"Chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu này tốt, có đầy đủ đội hình. CLB Hà Nội là đội bóng giỏi ở V-League và đây là trận đấu lớn, thú vị. Tôi hy vọng hai đội chơi cống hiến cho khán giải một trận cầu đỉnh cao" - HLV Kiatisuk chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu ở vòng 12 Night Wolf V-League 2022.

Theo thống kê, HA Gia Lai chưa có nổi chiến thắng nào trong 10 năm qua trên sân Hàng Đẫy, đội bóng phố Núi chỉ toàn hòa và thua, nhưng HLV Kiatisuk khẳng định, ông không quá quan tâm tới lịch sử đối đầu trong quá khứ.

"Tôi không quan tâm tới quá khứ, nhưng ngày mai HA Gia Lai sẽ thắng 1-0", thuyền trưởng người Thái Lan nói thêm.

Văn Quyết và Tuấn Hải ghi bàn, CLB Hà Nội đánh bại HA Gia Lai - 4

Cả CLB Hà Nội và HA GIa Lai đều quyết tâm giành 3 điểm trên sân Hàng Đẫy vào 19h15 ngày 14/8 (Ảnh: T.L).

Đánh giá về trận đấu với Hà Nội FC, HLV Kiatisuk cho biết: "Trận đấu với Hà Nội FC chỉ là một trong số những trận đấu ở V-League và giải đấu vẫn còn chặng đường dài. Chúng tôi muốn các cầu thủ hiểu rõ chiến thuật, vận hành một cách trơn tru. HA Gia Lai muốn hướng đến một trận đấu cống hiến cho khán giả. Trận đấu với Hà Nội FC là dịp để các cầu thủ thể hiện và hy vọng chúng tôi sẽ giành kết quả tốt".

HLV Kiatisuk cho biết, ông có thể sẽ đổi sơ đồ chiến thuật 3-5-2 thành 4-3-3 để tránh bị HLV Chun Jae Ho bắt bài. Đồng thời nhà cầm quân người Thái cũng tiết lộ, Công Phượng sẽ mang băng đội trưởng ở trận đấu với Hà Nội FC.

Trong khi đó, Công Phượng khẳng định HA Gia Lai có sự chuẩn bị tốt nhất. Dù Hà Nội có nhiều tuyển thủ quốc gia nhưng HA Gia Lai sẽ giành chiến thắng hoặc ít nhất là có một điểm.

Về phần mình, HLV Chun Jae Ho cho biết: "Tôi tin tưởng ngày mai đội bóng của chúng tôi sẽ chơi tốt. Mặc dù Hà Nội FC đang hơn đối thủ 4 điểm, nhưng chúng ta phải chuẩn bị tốt. Với lợi thế sân nhà, chúng tôi muốn chiến thắng.

Tuy nhiên, điều này cũng rất khó khăn, muốn có kết quả tốt chúng tôi cần phải kiểm soát bóng, tấn công tạo nhiều cơ hội, Ban huấn luyện sẽ có đấu pháp hợp lý cho trận đấu ngày mai".

"Không chỉ HA Gia Lai, bất cứ đội bóng nào cũng có điểm mạnh, điểm yếu. HA Gia Lai sử dụng 3-5-2 nên 3 tiền vệ của họ rất đáng ngại khi họ kiểm soát bóng tốt. Hậu vệ biên của HA Gia Lai tấn công rất tốt nên cần phải lưu ý.

HA Gia Lai phòng ngự chưa tốt nên chúng tôi cố gắng khai thác để có trận đấu tốt. Trong khi đó, ở trên hàng công họ có những cầu thủ như Công Phượng, Văn Toàn và các ngoại binh khá hay. Đây là mối lo và chúng tôi cố gắng kèm người tốt để có kết quả tốt", HLV trưởng CLB Hà Nội nói.

Còn Văn Quyết thể hiện quyết tâm: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt và cố gắng thi đấu một trận đấu thực sự xuất sắc. Tôi cho rằng mình thi đấu ổn định 10 năm trở lại đây. Tập thể mới là yếu tố quan trọng nhất. Tôi luôn động viên các cầu thủ trong đội thi đấu với khả năng tốt nhất của mình.

Đối đầu với HA Gia Lai thường có nhiều cảm xúc và tôi tôn trọng tất cả các cầu thủ của họ. Hà Nội FC cũng luôn tôn trọng các đội bóng. Khi được thi đấu trên sân nhà chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt. Tôi mong muốn ngày mai Hà Nội FC sẽ có kết quả tốt nhất".