1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vận động viên Việt Nam an toàn tại Pháp sau vụ khủng bố

(Dân trí) - Giải taekwondo Pháp mở rộng với quy mô lớn nhất từ trước tới nay đã phải hủy, sau khi thành phố Paris bị những kẻ khủng bố tấn công đẫm máu. Tại giải này, Việt Nam đã cử đội taekwondo Hà Nội với 4 võ sĩ tham dự.

Cả 4 vận động viên (VĐV) đều đang được BTC bảo vệ 24/24 tại khách sạn.

Giải taekwondo Pháp mở rộng 2015 được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15/11 tại Nhà thi đấu Halle Carpentier TP Paris. Đây là giải chính thức nằm trong hệ thống thi đấu của WTF (Liên đoàn taekwondo thế giới), nên có nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc các châu lục khác tham dự (gần 600 VĐV).

 

Các VĐV Taekwondo Việt Nam đang thi đấu tại Pháp đều được bảo vệ 24/24
Các VĐV Taekwondo Việt Nam đang thi đấu tại Pháp đều được bảo vệ 24/24

 

Việt Nam cùng Indonesia là 2 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á tham dự giải lần này. Việt Nam có 4 võ sỹ (đều thuộc đội tuyển taekwondo Hà Nội) tham dự là: Nguyễn Thị Thu Hương (hạng 49kg nữ); Lâm Thị Hà Thanh (67kg nữ); Nguyễn Huy Nam (58kg nam) và Vũ Thành Đạt (68kg nam).

Do lo ngại vấn đề an ninh sau vụ khủng bố đẫm máu tại Paris, BTC đã quyết định hủy giải đấu. Các VĐV đều được yêu cầu ở trong khách sạn, có lực lượng an ninh bảo vệ 24/24.

Liên quan đến đội tuyển taekwondo Hà Nội, , ông Vũ Xuân Thành, Trưởng bộ môn taekwondo Tổng cục TDTT, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên liên lạc với ban huấn luyện tại Pháp để nắm tình hình. Hiện tại tâm lý các VĐV đều ổn định và họ được bảo vệ an toàn tại Pháp. Dự kiến, trong ngày mai (16/11), các VĐV sẽ về nước”.

Thạch Lâm