1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Usain Bolt có thể mất HCV Olympic

(Dân trí) - Với việc đồng đội bị phát hiện sử dụng chất cấm ở Olympic 2008 ở nội dung chạy tiếp sức 4x100m, Usain Bolt có thể sẽ bị mất 1 HCV trong tổng số 9 HCV mà anh giành được sau 3 kỳ Olympic.

Sáng nay, Usain Bolt được vinh danh như VĐV vĩ đại nhất lịch sử với tổng cộng 9 HCV Olympic trong sự nghiệp. Cụ thể, VĐV người Jamaica có 9 HCV ở 3 nội dung chạy 100m, 200m và 4x100m tại Olympic Bắc Kinh 2008, London 2012 và Rio 2016.

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của Ủy ban phòng chống doping thế giới, điền kinh Jamaica, cụ thể là 4 VĐV ở nội dung chạy tiếp sức 4x100m tại Olympic Bắc Kinh 2008 có thể sẽ bị tước HCV vì một thành viên trong số này dương tính với chất cấm. Đó là Nesta Carter - người chạy đầu tiên trong loạt chạy tiếp sức 4x100m trên sân Tổ chim cách đây 8 năm.

Nesta Carter (30 tuổi) từng HCV 4x100m tại Giải vô địch thế giới các năm 2011, 2013 và 2015, HCV Olympic 2008 và 2012. VĐV này nằm trong số 31 cái tên “danh sách đen”, sau khi Ủy ban phòng chống doping thế giới kiểm tra lại 454 mẫu xét nghiệm ở Olympic 2008.

Nếu Carter bị chứng minh đã sử dụng chất cấm, khả năng lớn chiếc HCV này sẽ bị tước bỏ, dù 3 đồng đội của anh được xác nhận không liên quan đến doping.

Nếu bị tước HCV, cú 'triple triple' (3 Thế vận hội liên tiếp lập hat-trick Vàng) lịch sử của Usain Bolt có thể không đi vào kỷ lục. Đây là điều đáng tiếc bởi Usain Bolt không phải là người trực tiếp có lỗi.

T.L

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016