1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam làm quen với VAR, được AFC cảnh báo về tiêu cực

An An

(Dân trí) - Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam bỡ ngỡ với công nghệ VAR sẽ áp dụng tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Đó cũng là lý do AFC tổ chức buổi phổ biến về luật với thầy trò HLV Gong Oh Kyun trong sáng nay.

Sáng nay (30/5) theo giờ địa phương, đại diện Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) gồm bà Jessie Dai - Tổng điều phối viên vòng chung kết U23 châu Á 2022 tại điểm thi đấu Pakhtakor và ông Abdulrahman Mohammed A M Hussain- Giám sát trọng tài AFC đã có buổi gặp gỡ, phổ biến những qui định chung dành cho các đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Đây là một trong những hoạt động thường xuyên được AFC tiến hành trước các giải đấu lớn. Mục đích là đảm bảo các đội tuyển nắm rõ các nghĩa vụ và quyền lợi của mình khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.

U23 Việt Nam làm quen với VAR, được AFC cảnh báo về tiêu cực - 1
Các cầu thủ U23 Việt Nam có buổi học luật thi đấu (Ảnh VFF).

Tại giải đấu lần này, công nghệ VAR (Trợ lý trọng tài video) được áp dụng trong mọi trận đấu, giúp cho các quyết định của trọng tài được chính xác hơn.

Tuy nhiên, cũng giống như tại bất kỳ giải đấu do FIFA, AFC tổ chức, VAR sẽ chỉ được sử dụng trong 4 tình huống gồm: Xác định bàn thắng hay không bàn thắng; Xác định phạt đền hay không phạt đền; Xác định thẻ đỏ (trực tiếp); Xác định cầu thủ bị phạt thẻ vàng/thẻ đỏ (trong trường hợp có sự nhầm lẫn).

Với hầu hết các cầu thủ U23 Việt Nam, đây là lần đầu được trải nghiệm công nghệ VAR. Trước đó, ở SEA Games 31, VAR không được Ban tổ chức sử dụng.

Bên cạnh VAR, AFC cũng dành sự quan tâm đặc biệt đối với vấn đề tiêu cực trong bóng đá, khuyến cáo các hậu quả xảy ra đối với bất kỳ hành vi dàn xếp tỷ số, thi đấu thiếu trung thực và đề nghị các đội tuyển cùng phối hợp để bảo vệ hình ảnh của giải đấu cũng như của chính bản thân mình.

U23 Việt Nam làm quen với VAR, được AFC cảnh báo về tiêu cực - 2
Công nghệ VAR được áp dụng tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 (Ảnh VFF).

AFC đã tiến hành phổ biến và cập nhật một số nội dung quan trọng trong luật thi đấu cho thầy trò HLV Gong Oh Kyun, đặc biệt là các tình huống có thể gây tranh cãi trên sân.

Việc nắm vững luật thi đấu không chỉ giúp các cầu thủ tránh khỏi những phản ứng thái quá có thể dẫn đến thẻ vàng, thậm chí thẻ đỏ không đáng có, mà còn giúp đội tuyển vận dụng một cách linh hoạt để tạo lợi thế trong quá trình thi đấu trên sân.

Liên quan tới sự chuẩn bị của U23 Việt Nam, trước khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2022, thầy trò HLV Gong Oh Kyun đá giao hữu với U23 UAE và để thua 0-3.

Sau hơn 4 năm, lần đầu tiên U23 Việt Nam không có sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Vì thế, màn trình diễn của U23 Việt Nam tại giải châu Á sắp tới được giới chuyên môn và người hâm mộ rất chờ đợi.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam quỹ thời gian ba ngày chuẩn bị trước trận ra quân gặp U23 Thái Lan. Sau đó, U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 5/6, gặp U23 Malaysia vào ngày 8/6.

U23 Việt Nam làm quen với VAR, được AFC cảnh báo về tiêu cực - 3