1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn:

“U23 Việt Nam cần cải thiện khả năng ghi bàn”

(Dân trí) - Vui mừng vì đội nhà có bước khởi đầu hoàn hảo, Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn vẫn tỏ ra rất lo lắng khi chứng kiến các tuyển thủ phung phí nhiều cơ hội. Ông Tuấn cũng tin tưởng điểm yếu tâm lý của cầu thủ trẻ sẽ cải thiện sau chiến thắng ngày ra quân.

PV: U23 Việt Nam đã giành chiến thắng, nhưng màn trình diễn của các tuyển thủ trước Philippines có vẻ chưa thực sự thuyết phục?

 

Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn: Mục tiêu U23 Việt Nam đặt ra ở trận ra quân là giành chiến thắng, vì vậy một số cầu thủ trẻ thi đấu có phần bị căng thẳng về mặt tâm lý, từ đó dẫn đến việc không thực hiện tốt và đúng ý đồ chiến thuật. U23 Việt Nam vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, nhưng chúng ta phải thừa nhận ngày hôm nay các cầu thủ đều đã cố gắng thi đấu hết mình.

 

U23 Việt Nam vừa giành được chiến thắng rất quan trọng. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn thuận lợi. Hạn chế này HLV Falko Goetz đã nhìn thấy, BHL cần sớm đưa ra phương án khắc phục trong những trận đấu sắp tới dự đoán sẽ rất khó khăn.

 

“U23 Việt Nam cần cải thiện khả năng ghi bàn” - 1
Khả năng dứt điểm của U23 Việt Nam ở trận đấu với Philippines còn hạn chế (ảnh: Thục Linh)



Hạn chế lớn nhất U23 Việt Nam cần khắc phục ở thời điểm này là gì thưa ông?

 

Ngoài nhiệm vụ cải thiện khả năng ghi bàn như đã đề cập, tôi cho rằng các cầu thủ U23 Việt Nam cần cải thiện điểm yếu về mặt tâm lý dễ xuất hiện ở 1-2 trận đấu đầu tiên. Phần lớn đội hình U23 Việt Nam tham dự SEA Games đều là cầu thủ trẻ, vì thế BHL sẽ phải lưu ý nhiều hơn đến việc này.

 

Với chiến thắng quan trọng vừa giành được trước U23 Philippines, tôi cũng tin tưởng các tuyển thủ cảm thấy tự tin và sẽ thi đấu thuyết phục hơn ở những trận đấu sắp tới.

 

Việc di chuyển vào buổi chiều ở Jakarta những ngày này đang rất khó khăn, ông có giải pháp nào để U23 Việt Nam duy trì tối đa nền tảng thể lực?

 

Giao thông là điều khiến lãnh đội lo lắng nhất thời điểm này. U23 Việt Nam chỉ được thi đấu duy nhất 1 trận tại sân Gelora Bung Karno nằm gần khách sạn, trong khi 5 trận đấu bảng còn lại đều nằm khá xa nơi ở (khoảng 12 km). Để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ ở những trận đấu sắp tới, chúng tôi đã đề nghị BTC chủ nhà đưa ra phương án di chuyển thuận lợi nhất có thể. Với sự giúp đỡ của phía bạn, tôi tin vấn đề này sẽ được giải quyết chu đáo.

 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

 

Quang Vinh (từ Jakarta)