1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U20 Việt Nam có mặt tại Uzbekistan, sẵn sàng cho giải châu Á

Trọng Vũ

(Dân trí) - Đêm qua (26/2), đội tuyển U20 Việt Nam đã có mặt tại Uzbekistan, chuẩn bị cho giải U20 châu Á sẽ bắt đầu vào ngày 1/3 tới đây.

Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn kết thúc chuyến tập huấn tại UAE vào hôm qua. Khoảng 13h giờ UAE, đội U20 Việt Nam rời xứ sở Ả rập, đáp chuyến bay đến thành phố Fergana của Uzbekistan với quãng đường di chuyển khoảng 4 tiếng.

Đến khoảng 18h, giờ Uzbekistan (khoảng 20h giờ Việt Nam), đội tuyển U20 Việt Nam có mặt tại quốc gia thuộc vùng Trung Á.

U20 Việt Nam có mặt tại Uzbekistan, sẵn sàng cho giải châu Á - 1

Đội tuyển U20 Việt Nam đến Uzbekistan vào khoảng 18h chiều qua (khoảng 20h, theo giờ Việt Nam) - Ảnh: P.H.

U20 Việt Nam có mặt tại Uzbekistan, sẵn sàng cho giải châu Á - 2

Quá trình nhập cảnh của toàn đội vào Uzbekistan được giải quyết rất nhanh gọn (Ảnh: P.H).

Khác biệt đầu tiên mà đội tuyển U20 Việt Nam phải trải qua đó là thời tiết. Vừa rời khỏi vùng sa mạc nắng nóng tại UAE, đội đã có mặt ở vùng đất lạnh giá Uzbekistan. Theo ghi nhận của các thành viên trong đoàn, nhiệt độ lúc này tại Fergana vào khoảng 4 - 50C.

Do đã được thông báo trước sự thay đổi về mặt thời tiết nói trên, nên đội tuyển U20 Việt Nam chuẩn bị khá chu đáo về trang phục giữ ấm, nhằm đảm bảo sức khỏe trước khi bước vào giải.

Ngay sau khi rời khỏi sân bay Fergana, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn di chuyển về khách sạn Asia Fergana chỉ cách đó 10 phút di chuyển bằng xe buýt. Đội có bữa ăn tối tại khách sạn, trước khi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những buổi tập đầu tiên ở Uzbekistan bắt đầu từ hôm nay (27/2).

U20 Việt Nam có mặt tại Uzbekistan, sẵn sàng cho giải châu Á - 3

U20 Việt Nam về đến khách sạn do BTC giải bố trí. Khác biệt đầu tiên mà đội cảm nhận chính là thời tiết giá lạnh tại Uzbekistan những ngày cuối Đông (Ảnh: P.H).

U20 Việt Nam có mặt tại Uzbekistan, sẵn sàng cho giải châu Á - 4

Toàn đội được bố trí ăn tối tại khách sạn, trước khi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những ngày tiếp theo (Ảnh: P.H).

Theo bố trí của Ban tổ chức (BTC) giải U20 châu Á năm 2023, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có 2 buổi tập, trong đó có 1 buổi tập làm quen sân thi đấu Istiqlol tại Fergana vào ngày 28/2, trước khi chạm trán đội U20 Australia vào chiều 1/3 tới đây.

Trước khi lên đường, HLV Hoàng Anh Tuấn của đội tuyển U20 Việt Nam cho biết, mục tiêu của đội là cố gắng đá 4 trận tại giải năm nay (tức vào tứ kết), sau đó sẽ tính tiếp. Theo điều lệ của giải U20 châu Á năm 2023, những đội bóng vào bán kết sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết (VCK) World Cup U20 diễn ra vào giữa năm tại Indonesia.

Điều đó có nghĩa là nếu đội tuyển Việt Nam vượt qua trận đấu thứ 4 của mình tại giải châu Á, tiến đến trận đấu thứ 5, cũng là trận bán kết, chúng ta sẽ tái lặp được kỳ tích giống năm 2017, vào VCK giải U20 thế giới.