1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Jordan tập luyện tại Malaysia, chờ đấu U23 Việt Nam

(Dân trí) - Để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á năm 2020, U23 Jordan đã rời quê nhà, sang Malaysia tập huấn. Đội bóng Tây Á muốn làm quen với khí hậu và múi giờ ở khu vực Đông Nam Á sớm nhất có thể, trước khi đến Thái Lan đá giải với U23 Việt Nam.

Jordan là 1 trong 3 đối thủ của U23 Việt Nam tại bảng D (2 đối thủ còn lại là UAE và CHDCND Triều Tiên), VCK giải U23 châu Á năm 2020, sẽ khai diễn trong ít ngày tới.

U23 Jordan tập luyện tại Malaysia, chờ đấu U23 Việt Nam - 1
U23 Jordan là 1 trong 3 đối thủ của U23 Việt Nam tại bảng D - VCK U23 châu Á năm 2020

Hiện tại, đội U23 Jordan đã rời quê nhà, di chuyển đến Malaysia “ém quân” và tập luyện tại đây. Việc U23 Jordan đến khu vực Đông Nam Á rất sớm nhằm làm quen với khí hậu nóng ẩm của khu vực này, trước khi hành quân sang Thái Lan dự giải U23 châu Á (diễn ra từ ngày 8 - 26/1/2020). 

Một khác biệt lớn nữa giữa khu vực Đông Nam Á, so với khu vực Tây Á, đó là sự chênh lệch múi giờ rất lớn. Thế nên, đấy cũng là lý do mà U23 Jordan sớm di chuyển sang Malaysia, làm quen với sự thay đổi múi giờ, nhằm có sự chuẩn bị tốt hơn cho các trận đấu của họ ở Thái Lan sau đây ít ngày.

Không chỉ tập luyện tại Malaysia, các học trò của HLV Ahmed Abdel Qader dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với U23 Saudi Arabia vào ngày 27/12 tới.

Điều đáng tiếc đối với U23 Jordan là trong danh sách 23 cầu thủ mà họ mang sang Malaysia tập huấn, rồi chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á, không có cầu thủ quan trọng Musa Al Taamari, đang thi đấu tại châu Âu cho CLB APOEL của Đảo Síp.

Lý do mà CLB APOEL đưa ra khi không đồng ý nhả Al Taamari cho đội tuyển U23 Jordan là giải U23 châu Á không nằm trong lịch thi đấu thường niên của FIFA, nên APOEL không có trách nhiệm phải trả người về cho đội U23 Jordan.

Thiện Nhân

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020