1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam đón tin vui từ U23 Jordan

(Dân trí) - Cầu thủ số 1 của U23 Jordan là Musa Al-Taamari sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với U23 Việt Nam vì CLB không nhả người sớm.

Như đã biết, để chuẩn bị cho giải U23 châu Á, U23 Jordan đã triệu tập 2 cầu thủ đang thi đấu cho CLB APOEL ở đảo Síp là Musa Al-Taamari và Omar Hani. Đây là hai cầu thủ không còn xa lạ với người hâm mộ Việt Nam khi họ đều là trụ cột của đội tuyển Jordan.

U23 Việt Nam đón tin vui từ U23 Jordan - 1

Musa Al-Taamari không thể tham dự trận đấu với U23 Việt Nam

Dù vậy, vào phút chót, U23 Jordan đã chịu tổn thất về nhân sự. Theo đó, CLB APOEL đồng ý để Omar Hani tập trung sớm cùng U23 Jordan. Tuy nhiên, nhạc trưởng Musa Al-Taamari vẫn bị giữ lại để thi đấu cho tới sau ngày 12/1.

Điều đó có nghĩa rằng, Musa Al-Taamari sẽ không thể khoác áo U23 Jordan trong 2 trận đấu với U23 Triều Tiên (10/1) và U23 Việt Nam (13/1).

Đây là thông tin vui với U23 Việt Nam bởi sự thiếu vắng Musa Al-Taamari (người được mệnh danh là “Messi của Jordan”) sẽ khiến sức mạnh của U23 Jordan suy giảm đáng kể.

Musa Al-Taamari được xem là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Jordan. Cầu thủ 22 tuổi này gia nhập CLB APOEL từ năm 2018. Ngay ở mùa giải đầu tiên, anh đã gây ấn tượng khi cùng APOEL vô địch quốc gia đảo Síp và được đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất CLB.

Tới mùa này, anh góp công lớn giúp APOEL vượt qua vòng bảng Europa League.Trước khi sang đảo Síp, cầu thủ này đã được các CLB hàng đầu châu Âu như AS Roma, Besiktas hay Fiorentina theo đuổi.

Theo kế hoạch, U23 Jordan sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự giải U23 châu Á vào ngày mai. Khả năng cao Musa Al-Taamari vẫn có tên nhưng chỉ thi đấu ở trận cuối vòng bảng gặp U23 UAE.

Vào ngày 23/12, toàn đội U23 Jordan sẽ bay sang Malaysia tập huấn để làm quen với thời tiết ở khu vực Đông Nam Á. Tại đây, họ sẽ có trận giao hữu với U23 Saudi Arabia, trước khi sang Thái Lan vào ngày 3/1.

H.Long

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020