1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Việt Nam toan tính chờ phán quyết của FIFA với đội Triều Tiên

Thiện Nhân

(Dân trí) - Dù Liên đoàn bóng đá châu Á đã đưa ra phương thức xếp hạng các đội sau khi CHDCND Triều Tiên rút lui khỏi vòng loại World Cup, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn phải chờ quyết định của FIFA.

Tổng thư ký (TTK) Liên đoàn bóng châu Á (AFC), ông Datuk Windsor John, phát biểu với truyền thông Malaysia (trụ sở AFC đặt tại Kuala Lumpur - Malaysia): "Thông thường, theo quy định của AFC, khi có đội bỏ giải, và một bảng đấu nào đó ít đội hơn các bảng khác, kết quả giữa các đội thuộc những bảng đấu khác nhau, khi so kè với nhau, sẽ bỏ thành tích với đội cuối bảng". 

"Mặc dù vậy, đây là quy định cho các giải đấu do AFC tổ chức, riêng vòng loại World Cup là giải đấu cấp độ FIFA, nên AFC vẫn phải chờ phán quyết cuối cùng từ Liên đoàn bóng đá thế giới" - TTK AFC Datuk Windsor John nói thêm.

Tuyển Việt Nam toan tính chờ phán quyết của FIFA với đội Triều Tiên - 1
Đội tuyển Việt Nam vẫn phải chờ quyết định cuối cùng từ FIFA, sau khi đội tuyển CHDCND Triều Tiên bỏ vòng loại World Cup.

Theo cách tính cũ của AFC, trong trường hợp so kè giữa các đội nhì bảng, để tìm ra 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2, sau khi đội CHDCND Triều Tiên rút lui, kết quả với các đội cuối bảng sẽ không được tính.

Theo đó, nếu đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng G, kết quả của các trận đấu giữa đội bóng của HLV Park Hang Seo với đội hiện đang tạm đứng chót bảng đấu này là Indonesia sẽ không tính, khi xét điểm số giữa các đội nhì bảng với nhau.

Theo phương thức này, đội tuyển Việt Nam, nếu đứng nhì bảng G, và Indonesia vẫn đứng chót bảng cho đến khi vòng loại thứ 2 kết thúc, đội bóng của ông Park sẽ mất từ 3 - 6 điểm (nếu chúng ta thắng tiếp đội bóng xứ vạn đảo ở trận lượt về vào tháng 6 tới đây, sau khi đã thắng 3-1 ở trận lượt đi). 

Điều này sẽ gây bất lợi cho đội tuyển Việt Nam, khiến cơ hội vào vòng loại thứ 3 của chúng ta nhỏ lại. Tuy nhiên, cách tính này chỉ áp dụng trong trường hợp đội bóng của HLV Park Hang Seo đứng nhì bảng, còn nếu đội tuyển Việt Nam giữ được vị trí nhất bảng G từ nay đến hết vòng loại thứ 2, chúng ta sẽ có vé đi thẳng vào vòng loại thứ 3, mà không cần quan tâm đến chuyện CHDCND Triều Tiên đã bỏ giải.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ là bên ra phán quyết cuối cùng, về phương thức tính điểm, cách thức xếp hạng và phương thức xét hạng giữa các đội đứng nhì bảng ra sao, khi so kè, xung quanh trường hợp này. 

Ở vòng loại World Cup 2018 cách nay hơn 4 năm, khu vực châu Á từng đối diện với tình trạng tương tự. Khi đó, FIFA tước quyền tham dự của Indonesia, do chính phủ nước này can thiệp quá sâu vào hoạt động của Liên đoàn bóng đá xứ vạn đảo. 

Khi đó, Indonesia đang nằm chung bảng F với đội tuyển Việt Nam, khiến cho bảng đấu này chỉ còn lại 4 đội là Thái Lan, Iraq, Đài Loan (Trung Quốc) và đội bóng của HLV Miura. Nhưng khi đó, do đội tuyển Việt Nam không hề có cơ hội tại vòng loại thứ 2, nên chúng ta cũng hầu như không quan tâm đến tình trạng vừa nêu.