1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển thủ Việt Nam: "Nỗ lực cho giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo"

An An

(Dân trí) - Các cầu thủ Việt Nam rất buồn khi HLV Park Hang Seo chia tay đội tuyển Việt Nam sau 5 năm dẫn dắt. Tuy nhiên, ông Park vẫn còn một giải đấu rất được chờ đợi phía trước là AFF Cup 2022.

Trưa nay (17/10), VFF thông báo chính thức không gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo. Hai bên sẽ chia tay nhau sau ngày 31/1/2023.

Đây là thông tin khiến nhiều người bất ngờ, trong đó có các học trò của HLV Park Hang Seo. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức viết trên trang cá nhân. "Mãi nhớ những cơ hội được trao. Nỗ lực cho giải đấu cuối cùng của thầy".

Tuyển thủ Việt Nam: Nỗ lực cho giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo - 1

Hoàng Đức quyết tâm vô địch AFF Cup 2022 để làm quà chia tay HLV Park Hang Seo (Ảnh: Mạnh Quân).

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ: "Tôi buồn và tiếc nuối vì chúng tôi đã có nhiều thời gian tập luyện và thi đấu dưới sự dẫn dắt của thầy. Nhưng dù sao điều quan trọng lúc này là hướng về tương lai. Vì đội tuyển Việt Nam còn AFF Cup 2022 nên chúng ta sẽ phải thi đấu thật tốt để có lời chia tay thật đẹp với HLV Park Hang Seo".

Tiến Linh cho biết anh có rất nhiều kỷ niệm đẹp với HLV Park Hang Seo. Còn khi có những thời điểm phong độ không tốt, anh được ông Park động viên và nói không bao giờ được từ bỏ.

Trong khi đó, cựu tiền đạo Nguyễn Anh Đức cũng rất buồn khi HLV Park Hang Seo chia tay đội tuyển Việt Nam, nhưng anh cũng cho rằng đây là một quyết định giúp cả hai tốt hơn.

"Tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp để VFF và HLV Park Hang Seo đưa ra quyết định. Tôi từng là cầu thủ và trợ lý cho thầy Park nên cảm nhận rõ những điều ông ấy làm để đội tuyển Việt Nam đạt được thành công"

"HLV Park luôn biết cách nâng cao tinh thần chiến đấu vì màu cờ tổ quốc cho các cầu thủ. Ông đề ra mục đích rõ ràng để cả đội tạo thành tập thể gắn kết", Anh Đức nói về thuyền trưởng người Hàn Quốc.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ về cảm nghĩ khi HLV Park Hang Seo chia tay bóng đá Việt Nam: "HLV Park vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển. Tôi và các đồng đội sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu tốt để tiếp tục được làm việc với thầy ở thời gian còn lại.

Mỗi giải đấu trôi qua ở cấp đội tuyển, tôi và HLV Park đều có nhiều kỷ niệm đẹp, để kể ra một chuyện cụ thể thì rất khó. Tôi trân trọng quãng thời gian được làm việc với thầy. Đối với tôi, thầy là người nghiêm khắc trong công việc, nhưng rất tình cảm và gần gũi trong cuộc sống. Thầy có khả năng truyền cảm hứng tới tất cả các cầu thủ".

Tuyển thủ Việt Nam: Nỗ lực cho giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo - 2

Tiến Linh cảm thấy buồn khi phải chia tay HLV Park Hang Seo (Ảnh: Hải Long).

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, người theo HLV Park Hang Seo từ những ngày đầu tiên, chia sẻ: "Và ngày này cũng đến. Ôi thật ư? Ông ấy sẽ để lại nhiều lưu luyến và nhiều ký ức đẹp".

Về phần mình, HLV Park Hang Seo đã nói lời cảm ơn trong ngày chia tay: "Tôi sẽ luôn ghi nhớ những kỷ niệm trong chuyến hành trình 5 năm cùng bóng đá Việt Nam. Với vai trò HLV tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, tôi luôn tập trung vào từng giải đấu.

Dẫu cho kết quả có ra sao, tôi vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình nhờ vào sự hỗ trợ, ủng hộ liên tục từ các cầu thủ, lãnh đạo và cán bộ nhân viên VFF cũng như người dân Việt Nam.

Tôi hiểu được những tình cảm và sự ủng hộ dành cho tôi trong thời gian ở Việt Nam. Dù rời khỏi vị trí này, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp lại sự ủng hộ của các bạn trong tương lai gần. Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tình cảm mà Việt Nam đã giành cho tôi.

Khi được bổ nhiệm vào năm 2017, mong muốn của tôi là làm cầu nối để gắn kết mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ở tất cả các khía cạnh của cuộc sống, trong đó có bóng đá. Tôi vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh đó và đóng vai trò trong việc duy trì và tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc".

Tuyển thủ Việt Nam: Nỗ lực cho giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo - 3