1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển thủ quốc gia Trung Quốc e ngại sức mạnh của tuyển Việt Nam

H.Long

(Dân trí) - Chia sẻ trên tờ Sina (Trung Quốc), tuyển thủ quốc gia nước này là Zhang Xizhe đã thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam không còn yếu đuối như trước.

Đội tuyển Trung Quốc nằm ở bảng B tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 cùng với các đối thủ là Việt Nam, Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia và Oman. Trong đó, đội tuyển Việt Nam được giới truyền thông của Trung Quốc chú ý tới nhiều nhất.

Tuyển thủ quốc gia Trung Quốc e ngại sức mạnh của tuyển Việt Nam - 1

Zhang Xizhe thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã có bước phát triển lớn.

Nhận định về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, tuyển thủ quốc gia Trung Quốc, Zhang Xizhe thừa nhận e ngại sức mạnh của đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

Cầu thủ sinh năm 1991 chia sẻ: "Lúc trước, tôi thực sự không coi trọng sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Họ chỉ là đội bóng yếu. Nhưng giờ đây, sức mạnh của đội tuyển Việt Nam đã tăng vọt tới mức chóng mặt.

Chúng tôi cần phải đặc biệt quan tâm tới đội bóng này. Họ đã giành những kết quả rất tốt trong thời gian gần đây".

Bên cạnh đó, Zhang Xizhe cũng thừa nhận sức mạnh đáng sợ của đội tuyển Nhật Bản. Anh nói thêm: "Đã hơn 10 năm qua, đội tuyển Trung Quốc không gặp Nhật Bản ở các giải đấu lớn. Ở thời điểm này, đội hình của đội tuyển Nhật Bản đã khác.

Họ sở hữu 11 cầu thủ đá chính đang thi đấu ở châu Âu. Họ chắc chắn mạnh hơn đội tuyển Trung Quốc ở thời điểm nhưng chúng tôi sẽ quyết chiến đấu hết mình để giành chiến thắng".

Tuyển thủ quốc gia Trung Quốc e ngại sức mạnh của tuyển Việt Nam - 2

Đội tuyển Trung Quốc e ngại khi phải đối đầu với đội tuyển Nhật Bản.

Trong khi đó, chuyên gia Han Qiaosheng cho rằng đội tuyển Nhật Bản cũng đang phải chú ý tới việc nhập tịch cầu thủ. Ông nói: "Các phương tiện truyền thông của Nhật Bản cũng bắt đầu đề cập tới việc nhập tịch cầu thủ.

Xét cho cùng, đội tuyển Nhật Bản khá mạnh nhưng một đội bóng có 10 cầu thủ nhập tịch có thể đánh bại họ. Chúng tôi có thể tập hợp được 10 cầu thủ nhập tịch như vậy cho chiến dịch vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Tất nhiên, đội tuyển Trung Quốc không thể tung 10 cầu thủ nhập tịch ra sân cùng lúc. Đội tuyển Trung Quốc sẽ chiến đấu bằng sức mạnh của những cầu thủ nội".

Trận đấu lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 7/10. Trận lượt về giữa hai đội diễn ra vào ngày 1/2/2022 (tức Mồng 1 Tết Âm Lịch).

Tuyển thủ quốc gia Trung Quốc e ngại sức mạnh của tuyển Việt Nam - 3